xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Putin cảnh cáo phương Tây không can thiệp

Bằng Vy (Theo AP)

(NLĐO) – Mở đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 27-11 cảnh cáo phương Tây không được can thiệp vào bầu cử ở Nga.

Ngay sau khi được Đảng Nước Nga thống nhất đề cử làm ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2012, Thủ tướng Putin phát biểu: “Tất cả các đối tác nước ngoài cần hiểu điều này: Nga là đất nước dân chủ. Là một đối tác đáng tin cậy, Nga có thể đạt thỏa thuận với các nước nhưng không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào từ bên ngoài”.
 
Khẳng định Nga muốn tăng cường hợp tác với phương Tây nhưng ông Putin nhấn mạnh Mỹ và châu Âu đừng quá quan tâm đến những người thường chỉ trích điện Kremlin cũng như hỗ trợ tài chính cho họ.
 
img
Thủ tướng Putin cảnh cáo phương Tây đừng ném tiền qua cửa sổ hòng can thiệp vào bầu cử Nga. Ảnh: PA
 
“Chúng tôi biết rằng đại diện của một số quốc gia đã đến gặp những người này, cho họ tiền và hướng dẫn họ những gì cần làm để gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Nga. Đó là một nỗ lực vô ích, giống như ném tiền qua cửa sổ vậy. Chẳng thà họ cứ đem tiền đó trang trải nợ nần trong nước còn hơn phí phạm vào việc can thiệp vào chính sách của các nước khác” - ông Putin tuyên bố.
 
Ngoài ra, ông Putin hứa sẽ duy trì một nước Nga “ổn định, hùng mạnh, giàu có, thịnh vượng”. Từ “ổn định” được lặp lại nhiều lần, như “nước Nga cần một hệ thống chính trị ổn định để phát triển ổn định”.
 
Kinh doanh dễ dàng hơn, hệ thống giáo dục, y tế được cải thiện, tăng thuế đánh vào người giàu và củng cố quân đội là những lời hứa của Thủ tướng Putin. Ông nói: “Trong 10 năm tới, quân đội của chúng ta phải đạt một tầm cao mới. Dĩ nhiên, sẽ rất tốn kém nhưng chúng ta phải làm nếu còn muốn bảo vệ danh dự quốc gia”.
 
Ông Putin cũng chỉ trích các thủ lĩnh đối lập đã “đẩy đất nước đến bờ vực thảm họa” khi họ điều hành chính phủ vào thập niên 1990.
 
Đại hội của Đảng Nước Nga thống nhất ngày 27-11 được truyền hình trực tiếp nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với đảng nói chung và ông Putin nói riêng.
 
 Tỉ lệ ủng hộ dành cho Đảng Nước Nga thống nhất sụt giảm trong những tháng gần đây do đấu tranh chống tham nhũng chưa thật hiệu quả, bên cạnh đó, việc hoán đổi quyền lực giữa Thủ tướng Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev cũng ít nhiều gây bất an trong dư luận.
 
Trong cuộc bầu cử ngày 4-12 tới, chắc chắn đảng vẫn giành chiến thắng nhưng được dự báo sẽ mất ưu thế 2/3 quốc hội hiện nay. Mất ưu thế này đồng nghĩa với việc đảng không có quyền thay đổi hiến pháp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo