Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Quả bom” tin nhắn

Thanh Tùng

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng tại Thái Lan có một diễn biến khá tế nhị liên quan đến cá nhân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Theo mạng tin của báo The Nation ở Bangkok, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 16-7 đã quyết định điều tra các cáo buộc Thủ tướng Abhisit và Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij đã lạm dụng quyền lực gửi tin nhắn miễn phí tới hàng chục triệu người thuê bao điện thoại di động trong tháng 12-2008.
img
Thủ tướng Thái Lan Abhisit. Ảnh: EPA
 
Ông Klanarong Chanti, một quan chức của NACC, cho biết phải điều tra vì Thủ tướng Thái Lan đã chủ động bắt mối với dân chúng trước khi được Hoàng gia phê chuẩn chính thức chức vụ ngày 17-12-2008. Sau khi được quốc hội chỉ định làm thủ tướng, ông Abhisit đã gửi tin nhắn tới 17 triệu người thuê bao điện thoại di động báo tin ông là thủ tướng. Đảng Puca Thai đối lập đã nêu vụ việc tại hạ nghị viện, đề nghị NACC xác định “tin nhắn” miễn phí có phải là “quà” mà các công ty viễn thông tặng ông Abhisit hay không. Theo luật chống tham nhũng của Thái Lan, quan chức không được phép nhận quà tặng có giá trị trên 3.000 baht (92 USD) dưới mọi hình thức. Vì vậy, NACC sẽ làm rõ các công ty viễn thông Thái Lan có phải đã “tặng quà trị giá trên 3.000 USD” cho ông Abhisit dưới hình thức nhắn tin miễn phí hay không?
 
Đảng Puca Thai cho rằng Thủ tướng Thái Lan không chỉ nhận quà đắt tiền mà còn lạm dụng quyền lực trong khi các công ty viễn thông hối lộ thủ tướng để kiếm lợi hoặc bị ép quảng bá không công hình ảnh của ông. Theo báo The Nation, nếu NACC xác định khiếu kiện của Đảng Puca Thai đủ cơ sở pháp lý, vụ việc sẽ được chuyển tới các công tố đưa ra xét xử tại tòa án tối cao và Thủ tướng Abhisit sẽ phải từ chức! Bởi vì việc lạm dụng chức quyền để gửi tin nhắn miễn phí rõ ràng có lợi là quảng bá tên tuổi ông Abhisit nhưng gây thiệt hại tiền bạc cho các công ty viễn thông phải cung cấp dịch vụ miễn phí cho cá nhân thủ tướng mà ông biện hộ là “phục vụ kênh thông tin liên hệ với nhân dân”.
 

Theo giới quan sát ở Bangkok, người dân Thái Lan đang chờ phán quyết của NACC và trong bối cảnh tình hình chính trị rối ren hiện nay, việc ông Abhisit gửi tin nhắn tưởng như vô hại đang ám ảnh ông và có thể trở thành “quả bom hẹn giờ” đe dọa làm sụp đổ tiền đồ chính trị của ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo