xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá trễ để Mỹ ngăn Trung Quốc "bành trướng" biển Đông?

N.Thương (theo Strait Times, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Một phân tích mới đây từ cơ quan quốc phòng Philippines cho rằng có thể đã quá trễ để Mỹ ngăn cản hoặc trì hoãn việc Trung Quốc tự ý cải tạo đất xây đảo nhân tạo trên biển Đông.

Ông Rommel Banlaoi, người đứng đầu Trung tâm Tình báo và Nghiên cứu an ninh quốc gia của Philppines phát biểu với tờ Strait Times hôm 20-3: “Lựa chọn làm chậm lại hay ngừng hẳn các hoạt động cải tạo đất hiện nay chỉ phụ thuộc vào Trung Quốc. Tất cả phụ thuộc vào sự đánh giá tình hình của phía Trung Quốc”.

Ông Banlaoi đưa ra phát biểu trên sau khi có báo cáo rằng các Thượng nghị sĩ Mỹ đang bày tỏ sự lo ngại đáng báo động về quy mô, tốc độ cải tạo đất của Trung Quốc trên biên Đông và cho rằng cần có một chiến lược nghiêm túc từ Mỹ để trì hoãn hoặc làm chậm quá trình này.

 

Ảnh tư liệu chụp vào tháng 2-2014 cho thấy Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo trên 5 đảo san hô ở quần đảo Trường Sa: Gaven, Johnson South, Cuarteron, Hughes và Đá Chữ Thập. Nguồn: Bộ Ngoại giao Philipinnes.

Ảnh tư liệu chụp vào tháng 2-2014 cho thấy Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo trên 5 đảo san hô ở quần đảo Trường Sa: Gaven, Johnson South, Cuarteron, Hughes và Đá Chữ Thập. Nguồn: Bộ Ngoại giao Philipinnes.

Theo nhận định của ông Francisco Acedillo, một cựu phi công quân sự và hiện là đại diện của Trung tâm Tình báo và Nghiên cứu an ninh quốc gia Philippines, Trung Quốc hiện đã cải tạo tổng diện tích 60 hec-ta trên 4 đảo san hô thuộc chủ quyền của Philippines và cả một số bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa-thuộc chủ quyền của Việt Nam, làm thay đổi đặc tính vật lý của chúng trên biển Đông.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc hôm 21-3 đã khơi mào cuộc khẩu chiến xoay quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng cách gọi Mỹ “kẻ mách nước nhiều chuyện” với việc can thiệp vào vấn đề biển Đông.

Trung Quốc hiện đang tranh chấp xâm phạm các vùng trên biển Đông thuộc chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và cả Đài Loan. Các quan chức Mỹ mới đây đã lên tiếng kêu gọi thỏa thuận song phương để chấm dứt những hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong vùng.

 

Căn cứ quân sự Trung Quốc đang xây trên vùng Đá Chữ Thập. Nguồn: Tân Hoa Xã

Căn cứ quân sự Trung Quốc đang xây trên vùng Đá Chữ Thập. Nguồn: Tân Hoa Xã

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo