Trước tình hình mới của nạn khủng bố quốc tế, Kujat cảnh báo việc thủ tiêu chế độ quân dịch. Bởi nếu vậy lực lượng quốc phòng sẽ bị đứt đoạn với một thế hệ trẻ vốn là một lực lượng rất cần thiết. Tốt nhất chúng ta cần phải tuyển mộ chừng 150.000 lính mới nữa cho quân đội.
Kujat phản đối cuộc “cải cách của cải cách” của quân đội Đức. Đối với viên tướng tổng thanh tra lực lượng quân đội Đức, nhiệm vụ chủ yếu lúc này là quân đội Đức phải mở rộng khả năng thích ứng linh hoạt nhất đối với mọi tình huống chiến sự. “Chúng ta không được phép huyễn hoặc khi quan niệm những nguy cơ lại có thể ập đến với chúng ta một cách đơn lẻ, cục bộ”.
Người phát ngôn về chính sách quốc phòng của khối liên minh trong Quốc hội, Paul Breuer (thuộc Đảng CDU) lại đòi hỏi phải xem xét lại cẩn thận cuộc cải cách quân đội. Về quân số, quân đội Đức không thể dưới 300.000 binh lính. Ngân sách quốc phòng ngay trong năm sau phải gia tăng tới con số 3 tỉ mark. “Chừng nào tình trạng bỏ đói quân đội chưa chấm dứt thì cuộc cải cách này không tài nào thực hiện được”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Rudolf Scharping (thuộc Đảng SPD) lại muốn quân số Đức từ 310.000 người giảm xuống còn 285.000 người.
Bình luận (0)