xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Thái cảnh báo sẽ mạnh tay

Lưu Nguyễn

Phe “áo đỏ” cầu cứu Liên Hiệp Quốc, trong khi nhóm ủng hộ chính quyền tập hợp lực lượng “đa sắc áo”

Quân đội Thái Lan hôm 22-4 khuyến cáo phe “áo đỏ” phải rời khỏi khu trung tâm Bangkok mà họ đang chiếm cứ vì “thời gian đã cạn kiệt”. Tuy nhiên, có vẻ như những người biểu tình phản đối Chính phủ Thái Lan thách thức lời kêu gọi, sẵn sàng đối đầu với quân đội.

img
Cảnh sát Thái Lan được triển khai trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Bangkok hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ghi nhận căng thẳng chính trị đang gần tới cao điểm khi nhóm người phản đối chính quyền chuẩn bị trận chiến mới. Các thủ lĩnh biểu tình bác bỏ đề nghị đàm phán với chính quyền, cam kết chỉ rời khỏi trung tâm Bangkok sau khi có thông báo giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử. Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Sunsern Kaewtumnerd cho biết vẫn còn khoảng 6.000 người “áo đỏ” ở lại trung tâm Bangkok vào ngày 22-4 trong số 14.000 người tập trung ở đó vào đêm hôm trước.
 
Ông Sunsern khẩn thiết kêu gọi: “Chúng tôi không muốn các bạn hy sinh tính mạng vì bị đạn lạc trong cuộc xung đột. Thời gian cho các bạn đã cạn kiệt. Hãy rời khỏi khu vực này”. Ngoài 900 binh lính được triển khai tại chỗ để đối phó với người biểu tình, nhật báo Bangkok Post dẫn lời quan chức an ninh nói rằng khoảng 60.000 quân nhân được bố trí ở Bangkok và sẵn sàng sử dụng đạn thật trong trường hợp tự vệ. Tuy nhiên, một thủ lĩnh đoàn biểu tình là Weng Tojirakarn tỏ ra kiên quyết: “Khi súng chĩa vào đầu chúng tôi, chúng tôi không thể đàm phán. Cách dễ nhất là giải tán quốc hội, tất cả chúng tôi về nhà ngay”.


Bên cạnh đó, phe “áo đỏ” bắt đầu cầu cứu. Khoảng 200 người “áo đỏ” đã tụ tập trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Bangkok kêu gọi cơ quan này triển khai quân gìn giữ hòa bình để bảo đảm an ninh. Thủ lĩnh “áo đỏ” Veera Musikapong viết thư đề nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon “lên án và kêu gọi ngừng cuộc trấn áp của chính quyền để không gây thiệt mạng người vô tội”. Trong khi đó, báo chí Thái Lan cho biết nhóm ủng hộ chính quyền tập hợp lực lượng “đa sắc áo” với khoảng 100.000 người chuẩn bị cuộc biểu tình lớn vào ngày 23-4.
Cuộc khủng hoảng chính trị cũng đã lan đến vùng nông thôn Đông Bắc Thái Lan, nơi quân đội cho rằng có khoảng 200 binh lính bị những người phản đối chính quyền bắt giữ.


Trước tình hình này, Mỹ đã thúc giục hai bên tìm cách giải quyết hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley bày tỏ: “Chúng tôi không tin rằng bạo động, dưới mọi hình thức, có thể giải quyết thách thức chính trị này”.


Trong một diễn biến mới nhất, một loạt vụ nổ xảy ra hôm 22-4 gần địa điểm cắm trại của phe chống chính phủ ở Bangkok, làm bị thương khoảng 28 người. Nguyên nhân của các vụ nổ chưa được xác định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo