xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân nổi dậy Syria đổi ý phút chót

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Trong vòng chưa đầy 2 ngày, quân nổi dậy Syria hai lần thay đổi quyết định về việc tham dự đàm phán tại Geneva.

Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC)- nhóm đối lập chính tại Syria do Ả Rập Saudi hậu thuẫn hôm 29-1 cho biết sẽ tham dự các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc (LHQ) chủ trì tại Geneva (Thụy Sỹ). Thông báo này ít nhiều khiến các bên tham gia thở phào nhẹ nhõm vì chỉ 1 ngày trước đó, nhóm này tuyên bố dứt khoát không tham gia bởi các yêu cầu của họ không được đáp ứng.


Những cuộc đàm phán gần nhất nhằm kết thúc xung đột tại Syria thất bại năm 2014 sau 2 vòng đàm phán. Ảnh: Reuters

Những cuộc đàm phán gần nhất nhằm kết thúc xung đột tại Syria thất bại năm 2014 sau 2 vòng đàm phán. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, họ đã đổi ý vào phút chót. HNC cho biết họ tham gia “tiến trình chính trị này nhằm thử thách sự nghiêm túc của các bên thông qua các cuộc thảo luận với đội ngũ của LHQ”. Ủy ban này cũng cho biết rằng họ cử khoảng 30-35 đại diện tới các cuộc hòa đàm diễn ra vào ngày 29-1, theo giờ địa phương. Các cuộc đàm phán này được đánh giá là bước ngoặt chính trị trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm qua tại Syria.

Lý do trước đó khiến HNC định không tới dự cuộc hòa đàm này là do không đạt được thỏa thuận với việc giải cứu hàng trăm ngàn người của họ mắc kẹt ở các thị trấn bị quân chính phủ Syria tái chiếm.

Các cuộc đàm phán tại Geneva đã khai mạc hôm 29-1 mà không có đại diện nào của phe nổi dậy Syria. Phái đoàn của chính phủ Syria tới dự đúng như cam kết nhưng chỉ nán lại một giờ tại Liên Hiệp Quốc rồi bỏ ra ngoài mà không đưa ra bình luận nào.

Có thời điểm tưởng như các cuộc đàm phán được mong mỏi từ lâu này có thể kết thúc trước khi thực sự bắt đầu. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura cố gắng lạc quan về cuộc họp và thông báo sẽ tới dự sau đó của phe nổi dậy đã phần nào giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, không ít người đã không khỏi giận dữ và không ai còn có thể kỳ vọng vào một bước ngoặt nhanh chóng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã gọi điện thoại để hối thúc HNC đưa ra quyết định mang tính chất xây dựng cho cuộc hòa đàm.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Hà Lan thông báo kế hoạch bắt đầu triển khai các máy bay chiến đấu F-16 tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.Theo đó, một phi đội gồm 6 chiếc F-16 đang đồn trú tại khu vực sẽ bắt đầu không kích tại Syria cho tới ngày 1-7.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói rằng: “Chỉ có cách xóa sổ những thiên đường an toàn của IS ở Syria và Iraq mới có thể ngăn các cuộc tấn công của chúng không xảy ra thêm nữa”.

Hà Lan cũng đang xem xét cung cấp thêm các quân trang và huấn luyện cho binh sỹ Iraq để chống lại phiến quân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo