Hôm qua, 12-11, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu nhất trí khuyến cáo chính phủ bác bỏ Nghị quyết 1441 của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về thanh sát vũ khí. Tuy nhiên quốc hội tuyên bố quyết định cuối cùng thuộc về TT Saddam Hussein. Trước đó, hãng tin AP cho biết hôm qua, 12-11, Odai Saddam Hussein, con trai của TT Iraq gửi thư cho Quốc hội khuyến cáo nên chấp nhận Nghị quyết 1441. Nhưng ông Odai cũng đưa ra một yêu sách là đoàn thanh sát LHQ phải có các thành viên và chuyên gia người Ả Rập về hạt nhân, sinh hóa học. Đưa ra khuyến cáo như thế nhưng ông Odai lưu ý việc Iraq chấp nhận đoàn thanh sát LHQ không có nghĩa là đã thoát khỏi chiến tranh. Vì vậy người dân phải chuẩn bị chiến đấu chống quân xâm lược. Ông cũng yêu cầu các nước Ả Rập cắt ngay nguồn cung cấp dầu cho các nước tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Iraq nếu cuộc chiến xảy ra.
Trước đó, đêm 11-11, Quốc hội Iraq đã họp phiên bất thường để xem xét Nghị quyết 1441 của LHQ. 250 đại biểu quốc hội đã chỉ trích kịch liệt nội dung nghị quyết, tố cáo “những điều dối trá” trong nghị quyết. Phản ứng trước sự kiện này, bà Condoleezza Rice, cố vấn an ninh quốc gia TT Mỹ, tuyên bố rằng Mỹ vẫn còn chờ ý kiến chính thức của Chính phủ Iraq. Nhưng bà nhấn mạnh rằng Iraq không có quyền từ chối nghị quyết. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phát biểu trên đài truyền hình CNN: “Chúng tôi sẽ không chờ đến tháng 2 năm tới để xem Iraq có hợp tác với LHQ hay không”. Theo báo USA Today, Mỹ có thể tấn công Iraq trước Giáng Sinh.
Hiểm họa chiến tranh Iraq đã khiến dư luận thế giới lo âu. Một báo cáo của Hội Y học phòng chống chiến tranh, một tổ chức phản chiến, được phân phát tại câu lạc bộ báo chí Washington hôm qua dự báo nếu chiến tranh xảy ra sẽ có khoảng nửa triệu người thiệt mạng và trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân số tử vong có thể lên tới 4 triệu người.
Bình luận (0)