Tuy nhiên, dự luật được thông qua hôm 3-6 này vẫn cho phép hợp tác với NATO và khẳng định tiến trình hội nhập với Liên hiệp châu Âu (EU).
Theo đài BBC, dự luật nói trên do Tổng thống (TT) Viktor Yanukovich đệ trình với quốc hội, có nội dung gắn với quy chế không liên kết của Ukraine. Dự luật này nhằm xoay chuyển khuynh hướng hậu thuẫn phương Tây và xa rời nước Nga láng giềng của cựu TT Viktor Yushchenko.
Thủ tướng Mykola Azarov khẳng định: “Yếu tố then chốt trong chính sách đối ngoại của Ukraine là định hướng và duy trì quy chế không liên kết”. Dự luật mới cấm Ukraine gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào nhưng không cấm hợp tác. Dự luật cũng không ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập về chính trị và kinh tế với châu Âu. Thủ tướng Azarov cho rằng gia nhập EU vẫn là ưu tiên của Ukraine.
Từ khi nắm quyền hồi tháng 2, TT Yanukovich xúc tiến mối quan hệ với Nga. Moscow luôn phản đối việc NATO mở rộng về hướng Đông tức khu vực các nước thuộc Liên Xô trước đây như Ukraine và Georgia.
Trong khi đó, NATO tuyên bố hồi năm 2008 rằng Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này dù từ chối kết nạp nhanh. Sau cuộc biểu quyết nói trên, TT Yanukovich nói rằng Ukraine với Nga nên ký kết tuyên bố là đối tác chiến lược của nhau.
Bình luận (0)