Nguồn tin cảnh sát
Cảnh sát trưởng Indonesia Bambang Hendarso Danuri trưng dấu vân tay của Noordin Top lúc chết và
dấu vân tay của y trong hồ sơ cảnh sát
Bỏ vợ con không một lời từ biệt
Ngôi nhà hương hỏa của gia đình Noordin Top ở Kampung Kayu, Ara Pasong, Pontian, Malaysia hiện nay không có người ở. Theo dự kiến, thi thể của Noordin Top sẽ được chôn tại đây.
Theo hãng tin Bermana, rất có thể Yahya, anh cả của Noordin Top và Isa, em trai út của y, sẽ đến Jakarta trong tuần này cùng với cảnh sát Malaysia để nhận diện và đưa xác về. Vợ của Noordin ở Kampung Sungai Tiram, bang Johor sẽ không đến
Nguồn tin báo chí
Ông Hamid, 67 tuổi, phát biểu trên tờ The Star: “Noordin Top đã bỏ vợ con từ 8 năm nay. Nó ra đi không nói một lời từ biệt nào. Mặc dù vậy, con gái tôi vẫn muốn đưa xác chồng về chôn tại nơi chôn nhau cắt rốn”.
Người vợ nói trên là vợ đầu của Noordin Top, người
Trước sự vồ vập của giới báo chí, ông Hamid tha thiết yêu cầu họ để yên cho gia đình ông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục sống mà không có nó”. Điều này có nghĩa là ông phải tiếp tục buôn bán để có tiền nuôi con gái và cháu ngoại.
Sự hợp tác giữa cảnh sát hai quốc gia
Hishamuddin Tun Hussein, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, cũng nói ông “buồn” cho cái chết của Noordin Top. Ông chia sẻ: “Những gì Noordin Top làm là sai. Chúng tôi không bao giờ tha thứ những việc anh ta làm. Tôi buồn vì không thể cải hóa được anh ta như chúng tôi đã làm đối với nhiều người khác, kể cả những phần tử của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah (JI). Tôi buồn vì sinh mạng nào cũng là một sinh mạng”.
Ông Tun Hussein cho biết thêm Chính phủ
Tướng Bambang Hendarso Danuri, chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia, hôm thứ năm tuần rồi cho biết đã liên hệ với tòa đại sứ Malaysia tại Indonesia và đại sứ Indonesia tại Malaysia về cái chết của Noordin Top. Đã có sự hợp tác giữa cảnh sát
Cảnh sát
Đại diện Al-Qaeda ở Đông Nam Á
Không phải người
Noordin Mohammed Top, sinh ra tại Kluang, bang Johor, Malaysia năm 1968; gia nhập JI, một tổ chức Hồi giáo cực đoan có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố hàng đầu thế giới Al-Qaeda, từ năm 27 tuổi. Lúc đó, Noordin làm thầy giáo – và sau đó làm hiệu trưởng - một trường nội trú Hồi giáo của JI. Ngôi trường này chuyên rao giảng thánh chiến nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo cai trị bằng luật Shariah khắt khe ở Malaysia, Indonesia, miền Nam Philippines và miền Nam Thái Lan. Sau sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ, chính phủ
Tại
Tháng 7-2004, một chiếc xe bom nổ trước tòa đại sứ Úc ở Jakarta, khiến nhiều người chết, trong đó có kẻ đánh bom liều chết và 140 người khác bị thương. Tổ chức JI đã nhận trách nhiệm về vụ này.
Ngày 1-10-2005, nhiều kẻ đánh bom liều chết gây ra những vụ nổ ở Jimbaran và Kuta ở
Tháng 7-2009, hai kẻ đánh bom liều chết xông vào khách sạn Ritz-Carlton và JW Marriott ở Jakarta kích hoạt bom nổ, khiến 7 người chết, 50 người bị thương. Cảnh sát chống khủng bố
Kỳ tới: Cuộc chiến vẫn tiếp diễn
Bình luận (0)