Lễ tang của hoàng thân Rainier III (tên thật là Louis-Henri-Maxence-Bertrand Grimaldi) sẽ được tổ chức long trọng ngày 15-4 tại Thánh đường Monaco. Thi hài ông sẽ được đặt bên cạnh phu nhân của ông là bà Grace Kelly, tử nạn trong môt vụ tai nạn xe cộ ngày 14-9-1982.
Người kế vị ông hoàng Rainier III là hoàng tử Albert, 47 tuổi. Ông hoàng Monaco mới ấy tước hiệu là Albert II. Công chức sẽ để tang 1 tháng. Riêng hoàng gia để tang là 3 tháng.
Tiếng sét ái tình
Hoàng thân Rainier III sinh ngày 31-5-1923. Tuổi thơ của ông không chỉ có màu hồng. Theo dư luận báo chí, sự hục hặc trong tình cảm vợ chồng của cha mẹ làm ông đau khổ không ít vì thiếu sự ân cần chăm sóc. Đăng quang ngày 11-5-1949, ông thừa hưởng một di sản hết sức khiêm tốn: một quốc gia chỉ rộng 1,95 km2 với một nền kinh tế què quặt. Lúc đầu, non kinh nghiệm, ông phạm một số sai lầm. Tình hình tài chính của công quốc càng trở nên tồi tệ mà vụ phá sản của Ngân hàng Quí Kim là một ví dụ. Dạo đó người ta chế giễu ông là một ông hoàng trên sân khấu cai quản một đất nước rách nát. Nhưng, như đã nói ở trên, ông là người dám làm những chuyện chỉ có trong mơ.
Để bắt đầu, ông cần đến một sự kiện gây chấn động để mọi người biết trên thế giới này có một công quốc Monaco. Và sự kiện đó là đám cưới hoàng gia Monaco ngày 19-4-1956 của Rainier III và Grace Kelly. Chàng là một nhà quý tộc ụt ịt còn nàng là một ngôi sao sáng ngời của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Có đến 100.000 người đã đổ xô đến Monaco để chứng kiến đám cưới như trong truyện cổ tích này. Ít ai biết rằng nó khởi sự rất khó khăn.
Năm 1955, do hoàng thân Rainier III mãi sống độc thân, Hội đồng Quốc gia Monaco gửi ông một tối hậu thư yêu cầu ông phải lấy vợ. Số là Hiệp định Pháp-Monaco năm 1918 quy định rằng nếu một ông hoàng của Monaco không có con trai nối dõi thì công quốc này sẽ phải trở về với nước Pháp. Tỉ phú Hy Lạp Aristote Onassis có nhiều khách sạn và sòng bài ở Monaco gợi ý: Nên lấy một người đẹp Hollywood, như vậy mới gây ấn tượng mạnh đối với các nhà đầu tư, Monaco sẽ nổi danh.
“Quả bom sex” Marilyn Monroe được giới thiệu với ông hoàng nhưng không thành. Thật bất ngờ, tuần báo Paris-Match của Pháp tỏ ra có duyên mai mối hơn. Tháng 5-1955, Grace Kelly dự liên hoan phim Cannes. Lúc đó nàng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với giải thưởng Oscar 1954 dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim The Country Girl (Gái quê). Các phóng viên của Paris-Match tổ chức một chuyến đi từ Cannes đến Monaco để chụp ảnh nàng và hoàng tử độc thân 31 tuổi.
Buổi sơ giao diễn ra lúc 15 giờ ngày 15-5-1955. Hoàng thân Rainier III bị tiếng sét ái tình đánh gục ngay. Vài tháng sau, ông tìm cách gặp nàng. Lễ giáng sinh năm ấy, ông đến tận nhà nàng ở Philadelphia. Ông đưa ra lời cầu hôn kèm theo yêu cầu nhà gái đưa 2 triệu USD của hồi môn. Gia đình nhà Kelly làm ăn rất phát đạt trong ngành kinh doanh địa ốc nhưng ông Jack Kelly – cha của nàng – chỉ chấp nhận tặng 1 triệu USD tiền hồi môn. Hai tuần sau, lễ đính hôn được chính thức công bố.
Đám cưới thế kỷ
Để vợ mình có thời gian đảm đương trọng trách của một công nương, ông hoàng yêu cầu nàng từ bỏ sự nghiệp điện ảnh, hủy hợp đồng với hãng phim MGM. Grace Kelly không phản đối. “Đám cưới của thế kỷ” được tổ chức tại thánh đường Saint-Nicolas kéo dài 3 tiếng đồng hồ ngày 19-4-1956. 30 triệu khán giả truyền hình (cần nhớ thời ấy, máy truyền hình không phổ biến rộng rãi như bây giờ) theo dõi say sưa đám cưới. Các phương tiện truyền thông thế giới tường thuật không sót một chi tiết câu chuyện tình giống như thần tiên này. Từ một quốc gia đứng bên bờ vực về kinh tế, bỗng chốc Monaco trở thành một quốc gia nổi tiếng.
Khai thác tối đa sức mạnh của hình ảnh, tháng giêng năm 1957, nhân dịp công chúa trưởng nữ Caroline chào đời, hoàng gia Monaco tổ chức bán đấu giá hình ảnh độc quyền của cô công chúa này. Tuần báo Paris-Match và nhật báo France Soir, hai tờ báo Pháp bán chạy nhất lúc bấy giờ, tranh nhau mua bản quyền ảnh. Cuối cùng tờ France Soir thắng cuộc nhờ trả giá cao nhất nhưng không tiết lộ là bao nhiêu.
Sáng kiến của ông hoàng Rainier III được xem là độc đáo và sáng tạo trong việc đánh bóng hình ảnh hoàng gia Monaco. Hấp dẫn bởi ánh hào quang đó, các ngôi sao màn bạc quốc tế, các nhà tỉ phú, các nhà thể thao hàng đầu thế giới, nhất là các nhà đầu tư tấp nập đến Monaco. Tuy nhiên mặt trái của sáng kiến này là kể từ đó, đời tư của gia đình ông hoàng Rainier III bị các nhà báo xâm phạm liên tục, nhất là các paparazzi (phóng viên chuyên săn ảnh giật gân). Các thành viên của hoàng gia, liên tục ra tòa để bảo vệ đời tư của mình và của gia đình.
Ông hoàng xây dựng
Ngoài chuyện đám cưới nổi đình đám, hoàng thân Rainier III còn được mọi người đặt cho biệt danh “Ông hoàng xây dựng”. Nổi bật nhất là công trình lấn biển tăng thêm 20% diện tích lãnh thổ với những công trình vĩ đại như hải cảng Hercules với một con đê nổi. Tổng vốn đầu tư lên đến 350 triệu euro (7.175 tỉ đồng VN). Ông cũng đầu tư một bãi biển nhân tạo, một trung tâm văn hóa và triển lãm mang tên “Diễn đàn Grimaldi” nằm dưới lòng biển 20 mét. Trung tâm có phòng nghe nhạc 1.900 chỗ. Ngoài ra ông còn cho xây dựng xe điện ngầm và đường hầm mới.
Ông cũng cho xây dựng 90.000 m2 nhà xưởng ở quận Fontvieille hàng trăm xí nghiệp hoạt động với tổng doanh số 600 triệu euro/năm. Điều này cho thấy sòng bạc không còn là nguồn thu chính của công quốc Monaco như trước đây. Nếu như trước năm 1940, nguồn thu từ các sòng bạc chiếm 45% “doanh số” của Monaco (Monaco không dùng tiêu chí GDP, tức tổng sản phẩm nội địa) thì nay chỉ chiếm 4%. Thay vào đó là lợi tức từ các ngân hàng, công ty viễn thông và kinh doanh địa ốc.
Hệ thống thuế má của Monaco mới là điểm độc đáo thu hút những người giàu có đến ở. Ở đây mọi người không phải đóng thuế thu nhập (ngoại trừ công dân Pháp). Thuế trực tiếp duy nhất là thuế lợi tức của các hoạt động công nghiệp và thương mại. Monaco cũng không thu thuế bất động sản hay thuế nhà ở... Một thành công khác của ông hoàng là Monaco được Liên Hiệp Quốc chính thức kết nạp làm thành viên ngày 28-5-1993.
Bình luận (0)