xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sách mới chê ái nữ nhà Clinton

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Theo nội dung một quyển sách mới, mối quan hệ giữa Chelsea Clinton với cha mẹ - cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, gặp nhiều rắc rối vì sự nóng nảy và tính đố kỵ của cô.

Trong một cuốn sách tên gọi Unlikeable (tạm dịch: Không đáng mến) của tác giả Ed Klein, ông mô tả Chelsea (35 tuổi) là một người phụ nữ “nóng tính và độc đoán”. Con gái của cựu tổng thống Mỹ lớn lên với những cơn giận bùng phát nhất thời, đôi lúc tranh cãi kịch liệt với cha mình nhưng cũng dễ hạ hỏa.

Nằm trong bộ ba quyền lực của Quỹ từ thiện Clinton Foundation cùng với cha mẹ, Chelsea dần khẳng định vai trò quan trọng của mình và sẵn sàng hất cẳng bất cứ ai muốn thừa kế quỹ từ thiện, ngay cả người thân quen.

 


Quyển sách mới Unlikeable. Ảnh: Daily Mail

Quyển sách mới "Unlikeable". Ảnh: Daily Mail

 

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (trái) và ái nữ Chelsea Clinton. Ảnh: Splash News
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (trái) và ái nữ Chelsea Clinton. Ảnh: Splash News

 

Mối quan hệ phức tạp giữa 3 thành viên gia đình Clinton biểu hiện rõ khi ông bà Bill và Hillary dù rất yêu thương con gái nhưng lại không bằng lòng với tất cả hành động của cô.

Năm 2013, báo The New York Times đưa tin Quỹ Clinton Foundation bị thâm hụt hàng triệu USD, Chelsea tức tốc leo lên chiếc Cadillac Escalade phóng từ TP New York đến Chappaqua để chất vấn cha mình. Khi gặp ông Bill, cô hét lên “một sự bất lực không thể tha thứ” và đùng đùng yêu cầu Doug Band – cố vấn chính trị kiêm luật sư, đồng thời là cựu trợ lý cá nhân của ông Bill – từ chức ngay lập tức.

“Chelsea rất ghét ông Band – người được gọi là ‘con nuôi của cựu tổng thống Bill’. Cô ghét ông ta gây ảnh hưởng với cha mình và nổi giận khi nghĩ rằng ông ấy giống một người con trai của Bill”. Nếu Bill không sợ Chelsea, ông ấy cũng phải nể cô ta vài phần” - tác giả Klein viết.

Sau khi Band từ chức và bay tới châu Phi, Chelsea bắt tay vào việc quản lý Quỹ Clinton Foundation khi nó được chuyển từ thư viện tổng thống Clinton tại Little Rock đến tòa nhà Time-Life ở TP New York.

Ông Bill và bà Hillary cũng không thích người chồng Marc Mezvinsky của con gái. Dù vậy, Chelsea vẫn gây sức ép để Marc được tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

 

Đám cưới của Chelsea và Marc năm 2010 ở New York. Ảnh: Film Magic
Đám cưới của Chelsea và Marc năm 2010 ở New York. Ảnh: Film Magic

 

Cha của Marc là ông Edward Mezvinsky, cựu nghị sĩ bang Iowa, từng bị kết tội gian lận và bị phạt tù 5 năm trong nhà tù liên bang. Vợ chồng nhà Clinton sợ gia đình Mezvinsky sẽ làm hoen ố hình ảnh của gia đình mình nhưng vẫn phải chấp nhận cho con gái lấy Marc.

Tuy nhiên, tính đố kỵ của Chelsea khiến cô khục khặc với chính người chồng mà cô hết mực yêu thương. Cô không thích cách Marc “lấy lòng” ông Bill vì “ghen tị với bất cứ người nào xen vào giữa cô và cha mình”. Chelsea yêu quý cha dù có lúc nổi nóng khi thấy ông “bắt nạt” mẹ. Nhưng cô cũng nổi giận với mẹ vì bà không tiếp thu lời khuyên của chồng.

Quan hệ giữa 3 người là "cự kỳ phức tạp", tác giả kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo