xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu bão Haima đổ bộ, Philippines căng thẳng chịu trận

Xuân Mai (Theo BBC, Weather, NYTimes)

(NLĐO) – Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi siêu bão Haima quét qua miền Bắc Philippines mang theo mưa to gió lớn, làm ngập lụt ở một số thị trấn và buộc 100.000 người sơ tán.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nghiêm trọng nhưng thông tin liên lạc bị gián đoạn và cúp điện diễn ra tại một số ngôi làng. Cây ngã đổ, sạt lở, lũ lụt gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ, viện trợ.

Ông Ricardo Jalad, nhân viên văn phòng phòng vệ dân sự, cho biết: “Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang diễn ra”. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đã hạ hầu hết các cảnh báo bão sau khi Haima di chuyển qua khu vực Luzon.

Bão Haima gây mưa to gió lớn khiến nhiều cây ngã đổ. Ảnh: PA
Bão Haima gây mưa to gió lớn khiến nhiều cây ngã đổ. Ảnh: PA

img

Mưa lớn làm ngập lụt một số khu vực ở tỉnh Ilocos Sur. Ảnh: AP
Mưa lớn làm ngập lụt một số khu vực ở tỉnh Ilocos Sur. Ảnh: AP

Xe chở khách di chuyển trên con đường bị mất điện ở tỉnh Ilocos Sur. Ảnh: AP
Xe chở khách di chuyển trên con đường bị mất điện ở tỉnh Ilocos Sur. Ảnh: AP


Cột điện bị ngã đổ ở tỉnh Ilocos Sur - Philippines hôm 20-10. Ảnh: AP

Cột điện bị ngã đổ ở tỉnh Ilocos Sur - Philippines hôm 20-10. Ảnh: AP

Cơn bão Haima đã mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Penablanca, một thị trấn ở tỉnh Cagayan, đảo Luzon vào lúc 23 giờ (giờ địa phương) hôm 19-10 với sức gió lên đến 315 km/giờ.

Bà Elisa Arugay, ủy viên hội đồng địa phương ở Penablanca, cho biết: “Chúng tôi không thể ra ngoài vì gió rất mạnh, nhiều cây đổ ngã”. Một số chuyến bay bị hủy, hoạt động du lịch biển và đánh bắt tạm ngưng.

Phát biểu khi đang thăm Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai. “Chúng ta chỉ biết cầu nguyện là sẽ không phải gánh chịu sự tàn phá như những cơn bão trước đây” – ông Duterte nói.


Hàng chục ngàn người Philippines sơ tán trước bão Haima. Ảnh: EPA

Hàng chục ngàn người Philippines sơ tán trước bão Haima. Ảnh: EPA

Các chuyên gia lo ngại siêu bão Haima sẽ có sức tàn phá khủng khiếp như siêu bão Haiyan từng khiến hơn 7.350 người thiệt mạng năm 2013. Chính quyền địa phương cảnh báo các cơn sóng có thể cao hơn 5 m, có thể dễ dàng nhấn chìm những ngôi nhà ở khu vực ven biển.

Ông Ricardo Jalad, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự, cho biết người dân sống ở những khu vực nằm trên đường đi của cơn bão đã được sơ tán. Ông Jalad nói thêm siêu bão có thể sẽ gây hư hại nhà cửa, nguy cơ lũ lụt và lở đất.


Người dân Philippine tại trung tâm tránh bão. Ảnh: Reuters

Người dân Philippine tại trung tâm tránh bão. Ảnh: Reuters


Người dân Philippines ở trung tâm sơ tán tránh bão Haima Ảnh: Reuters

Người dân Philippines ở trung tâm sơ tán tránh bão Haima Ảnh: Reuters

Philippines thường hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn mỗi năm, gây nhiều thiệt hại về người và của.

Haima là cơn bão thứ 12 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là siêu bão thứ 2 ập vào nước này trong vòng một tuần. Trước đó, bão Sakira đổ bộ vào Philippines hôm 16-10, làm ít nhất một người thiệt mạng và 3 người mất tích.

Cơn bão Haima dự kiến di chuyển theo hướng Tây rời khỏi đảo Luzon trong ngày 20-10 và hướng đến miền Nam Trung Quốc. Cơn bão sẽ đổ bộ vào Hồng Kông vào cuối tuần này.


Bão Sakira gây thiệt hại cách đó không lâu. Ảnh: EPA

Bão Sakira gây thiệt hại cách đó không lâu. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo