xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Siêu thứ ba" thuộc về bà Clinton và ông Trump

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Không nằm ngoài dự đoán, hai ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và đảng Cộng hòa Donald Trump giành được chiến thắng nhiều nhất trong ngày “siêu thứ ba” kịch tính.

Các cuộc bỏ phiếu và họp kín trong ngày “siêu thứ ba” rất quan trọng đối với ứng viên của hai đảng vì 11 bang và vùng Samoa chiếm gần 1/4 số phiếu đại cử tri dành cho phe Cộng hòa và khoảng 20% số phiếu tương tự dành cho phe Dân chủ.

Đài BBC (Anh) cho biết tính đến hiện thời, cả ông Trump và bà Clinton đều giành chiến thắng tại 7 bang, trong đó có các bang chung là Alabama, Georgia, Tennessee và Virginia.

Trong khi đó, ông Trump bị ứng viên đối thủ Ted Cruz đánh bại ở 3 bang Texas, Oklahoma và Alaska, còn bà Clinton bị Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vượt mặt ở 4 bang, bao gồm Vermont.

 

Bà Clinton (trái) và ông Trump (phải) cùng đại thắng ngày siêu thứ ba. Ảnh: BBC
Bà Clinton (trái) và ông Trump (phải) cùng đại thắng ngày "siêu thứ ba". Ảnh: BBC

 

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng hôm 1-3, bà Clinton cho thấy ý định hướng tới một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với đối thủ tiềm năng bên phía đảng Cộng hòa, Donald Trump.

Đáp lại, ông trùm truyền thông Mỹ nhấn mạnh mình là "người thống nhất lực lượng” có khả năng bỏ lại cuộc đấu đá nội bộ của đảng Cộng hòa ở phía sau để tập trung vào chiến dịch tranh cử với nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz vẫn đang thể hiện quyết tâm cạnh tranh cao độ khi kêu gọi các đối thủ, gồm ông Trump và Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio rời khỏi đường đua bởi chỉ có ông mới đủ sức đấu lại bà Clinton. Riêng ông Rubio giành chiến thắng đầu tiên ở bang Minnesota và tỏ ra lép vế so với hai ứng viên Cộng hòa còn lại.

Đằng sau những phát ngôn và chính sách gây tranh cãi, ông Trump hiện vẫn là ứng viên sáng giá nhất có thể được đảng Cộng hòa lựa chọn ra tranh cử tổng thống vào ngày 8-11 tới. Bên phía đảng Dân chủ, bà Clinton tiếp tục giữ ngôi vị đầu bảng dù bị ông Sanders bám đuổi quyết liệt.

Giới phân tích cho rằng sau "siêu thứ ba", cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và bà Clinton.

 

Tình hình phiếu đại cử tri hiện tại

- Đảng Dân chủ: Bà Clinton nắm trong tay 1.001/2.383 phiếu đại cử tri cần thiết, ông Sanders được 371 phiếu và còn thiếu tới 2.012 phiếu.

Trong ngày "siêu thứ ba", bà Clinton thắng tại 7 bang: Massachusetts, Georgia, Virginia, Alabama, Tennessee, Arkansas, Texas, cùng với đảo Samoa thuộc Mỹ

Ông Sanders thắng 4 bang: Vermont, Oklahoma, Colorado và Minnesota.

- Đảng Cộng hòa: Ông Trump được 274/1.237 số phiếu cần thiết, ông Cruz (160 phiếu) và ông Rubio (87 phiếu).

Ông Trump thắng 7 bang: Alabama, Georgia, Massachusetts, Arkansas, Tennessee, Vermont, Virginia.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz thắng ở 3 bang Texas, Oklahoma và Alaska.

Ông Marco Rubio mới thắng ở bang Minnesota.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo