Tờ báo này, số ra ngày 19-3, nói họ có trong tay báo cáo của một nhà phân tích chính trị, nhân viên cao cấp của CIA, tiết lộ rằng chính Iran chứ không phải Iraq đã gây ra vụ thảm sát ghê rợn đó! Nhật báo Anh The Guardian, trích đăng lại tin này, nhận xét rằng nếu báo cáo này được phổ biến sớm chắc chắn Chính phủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không ủng hộ Mỹ tấn công Iraq. Vụ thảm sát Halabja là một trong những lý do mà Mỹ viện cớ để tấn công Iraq, mặc dù họ biết thủ phạm không phải là Iraq. Thật vậy, chính Washington chớ không ai khác đã giao cho C. Pelletière, nhân viên CIA thời chiến tranh Iran - Iraq đồng thời là giáo sư trường đại học chiến tranh quân đội Mỹ, điều tra kỳ án Halabja ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Và nhóm điều tra do ông Pelletière dẫn đầu đã tìm thấy gì? Khám nghiệm tử thi (ảnh) các chuyên gia kết luận họ chết vì chất khí có chất cyanide mà Iran thường dùng. Còn chất khí mà Iraq có lúc đó là khí mù-tạt, Iraq không có khí cyanide. Tóm lại, chính Iran chớ không phải Iraq dùng khí cyanide giết chết 5.000 người Kurd ở Halabja. Báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ lúc đó cũng viết báo cáo mật nói rõ Iran là thủ phạm. Tháng giêng vừa qua, nhật báo Mỹ The New York Times đã đăng một phần báo cáo của ông Pelletière nhưng không một tờ báo hay đài quan trọng nào nhắc tới.
Bình luận (0)