Dẫn nguồn tin điều tra của Chính phủ Trung Quốc , đài truyền hình cho biết Tập đoàn Sanlu, hãng sữa đầu tiên ở Trung Quốc bị phát hiện bán các sản phẩm có chứa melamine, đã nhận được nhiều đơn khiếu nại từ tháng 12-2007 nhưng mãi cho đến ngày 2-8, tập đoàn này vẫn không lập bất kỳ báo cáo nào trình bày sự việc với các cơ quan chức năng ở thành phố Thạch Gia Trang, nơi Sanlu đặt nhà máy sản xuất.
Ban lãnh đạo Sanlu cũng không hề cho kiểm tra nồng độ melamine cũng như không áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào cho đến tháng 6-2008. Chính thái độ im lặng vô trách nhiệm này của Sanlu là nguyên nhân khiến tình trạng trẻ em bị nhiễm độc ngày càng nghiêm trọng.
Chính quyền thành phố Thạch Gia Trang cũng mắc sai phạm lớn khi chậm báo cáo sự việc lên cơ quan quản lý cấp cao hơn, mặc dù nhận được báo cáo chính thức của Tập đoàn Sanlu từ ngày 2-8.
Nhóm điều tra kết luận: "Tập đoàn sữa Sanlu và các quan chức Thạch Gia Trang đã vi phạm những quy định về báo cáo kịp thời các vấn đề lớn liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm". Đây là lần đầu tiên Đài Truyền hình Trung Quốc đưa ra kết luận chính thức về vụ bê bối sữa nhiễm độc melamine, kể từ khi vụ việc bị phát giác hồi đầu tháng này.
Theo VNA, tiếp tục làn sóng tẩy chay các sản phẩm sữa từ Trung Quốc, Chính phủ Malaysia đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với tất cả các sản phẩm sữa của Trung Quốc, bao gồm bánh kẹo, sô-cô-la và các sản phẩm khác làm từ sữa.
Như vậy, đã có 8 nước ban hành lệnh cấm nhập khẩu và thu hồi các sản phẩm sữa của Trung Quốc. Còn Philippines và Việt Nam chỉ mới bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm tra và kiểm duyệt nghiêm ngặt các sản phẩm sữa từ Trung Quốc.
Bình luận (0)