xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: "Giành nhau" thắng thế ở Aleppo

Đỗ Quyên (Theo Guardian)

(NLĐO)- Quân nổi dậy Syria ngày 8-8 khẳng định đã phản công quyết liệt chống lực lượng chính phủ tại khu vực giao tranh ác liệt Salaheddin, phía Bắc Aleppo và tái chiếm khu vực lân cận, trong khi quân chính phủ cũng tuyên bố kiểm soát phần lớn Aleppo.

img
Aleppo hoang tàn. Ảnh: Reuters


Theo tuyên bố của phe chính phủ, họ đã giành được các quận ở Aleppo do quân nổi dậy chiếm giữ sau khi thực hiện những đợt tấn công như vũ bão.

Tuy nhiên, quân nổi dậy bác bỏ hoàn toàn tuyên bố trên, xác nhận rằng họ đã hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ phe chính phủ ở khu vực Salaheddin, phía Bắc thành phố Aleppo nhưng sau đó họ đã tái chiếm những khu vực bị mất.

Thông tin từ các nguồn tin và báo giới cũng không đồng nhất xung quanh vấn đề này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết phe nổi dậy đang thắng thế nhưng kênh truyền hình quốc gia Syria lại đưa tin "lực lượng vũ trang nước này đã giáng nhiều đòn mạnh vào bọn khủng bố tay sai" ở Salaheddin, đồng thời "tiêu diệt hầu hết bọn khủng bố".

Cũng theo SOHR, ít nhất 37 người (gồm 17 dân thường, 10 phiến quân và 10 binh sĩ) đã thiệt mạng tại phía Bắc Aleppo trong tổng số ít nhất 162 người thiệt mạng trên toàn Syria trong ngày 8-8.

Hãng tin quốc gia SANA lại đưa tin hàng trăm người phía nổi dậy đã bị tiêu diệt tại Salaheddin và 70 tay súng khác ở khu vực lân cận Mayer cũng đã bị tiêu diệt.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại Aleppo trong bối cảnh Tổ chức Ân xá Thế giới tỏ ra lo ngại về các cuộc đánh bom vào khu vực dân cư đáng báo động ở thành phố thương mại lớn nhất Syria này.
 
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ủng hộ ứng cử viên Bắc Âu sẽ thay thế vị trí của ông Kofi Annan, khi sứ mệnh đặc sứ viên của LHQ tại Syria sẽ hết hạn vào cuối tháng 8 này.

Hiện ông Ban đang thảo luận với Liên đoàn Ả Rập (AL) với hy vọng sẽ có được sự đồng thuận về đặc sứ hòa bình thay thế ông Kofi Annan và mở ra những hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Giới chức ngoại giao phương Tây cho biết ông Ban hy vọng sẽ thông báo kết quả trong tuần này, và đang có những suy đoán rằng ông sẽ tìm một ứng cử viên Bắc Âu vào “chiếc ghế nóng” này, có thể là cựu tổng thống Phần Lan Tarja Halonen hoặc ông Martti Ahtisaari. Tuy nhiên chưa rõ liệu AL có đồng ý hay không.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo