xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn thảm khốc ở Ả Rập Saudi, Ấn Độ

Hải Ngọc

Chính quyền Ả Rập Saudi đang điều tra vụ sập cần cẩu tại thánh đường Hồi giáo Masjid al-Haram ở thánh địa Mecca, làm 107 người chết và 238 người bị thương.

Thảm kịch xảy ra vào chiều 11-9 (giờ địa phương). Hãng thông tấn Saudi (SPA) cho hay nguyên nhân do bão lớn mang theo gió mạnh và mưa to. Đài CNN xác nhận bão mạnh nổi lên ở Mecca trước tai nạn hơn 1 giờ và kéo nhiệt độ đang từ 42 độ C rơi xuống 25 độ C.

Chiếc cần cẩu đổ ập vào thánh đường, gây thương vong lớn Ảnh: ANADOLU
Chiếc cần cẩu đổ ập vào thánh đường, gây thương vong lớn Ảnh: ANADOLU

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể đẫm máu nằm trên sàn trong khi người bị thương được đưa đi. Đài CNN dẫn lời ông Khaled Al-Maeena, biên tập viên tờ Saudi Gazette, cho hay nếu cần cẩu rơi chậm lại 1 giờ hoặc sớm hơn 4-5 giờ (vào giờ diễn ra cầu nguyện) thì số người chết có thể lên tới hơn 1.000. Theo SPA, gần 800.000 người đã đến thánh đường dự lễ cầu nguyện hằng tuần hôm 11-9.

Tai nạn xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi cuộc hành hương thường niên Hajj bắt đầu vào ngày 21-9. Một quan chức Ả Rập Saudi cho hay mùa hành hương năm nay vẫn diễn ra. Là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới, thánh đường Masjid al-Haram được tiến hành mở rộng trong 2 năm qua để đón tiếp cùng lúc 2,2 triệu tín đồ. Do đó, ngoài nguyên nhân thời tiết, các nhà báo địa phương cũng lặp lại cảnh báo về độ an toàn trong việc thi công, vốn do tập đoàn xây dựng Saudi Binladin (của gia tộc Bin Laden) chịu trách nhiệm chính. Ông Irfan Al-Alawi, thuộc Quỹ Nghiên cứu di sản Hồi giáo, cho đài BBC biết quanh thánh đường hiện có 15 cần cẩu lớn.

Thánh đường Masjid al-Haram không xa lạ với những bi kịch, chủ yếu do dòng người hành hương có khi lên đến 3 triệu người vào dịp lễ Hajj. Theo đài CNN, các vụ giẫm đạp làm thiệt mạng ít nhất 363 người năm 2006, hơn 200 người năm 2004 và kinh khủng hơn là 1.426 người năm 1990…

Trong khi đó, sáng 12-9, ít nhất 104 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương khi 1 bình gas tại nhà hàng Sethiya ở thị trấn Petlawad, bang Madhya Pradesh - Ấn Độ nổ tung.

Cảnh sát đang điều tra khả năng vụ nổ bình gas kích nổ số thuốc nổ (dùng trong khai mỏ) chứa trong ngôi nhà cạnh nhà hàng, gây ra mức độ tàn phá dữ dội. Số thương vong cao như thế là do nhà hàng đang đông người ăn sáng, cộng với việc nhà hàng nằm gần trạm xe buýt của thị trấn. Cơ quan chức năng địa phương lo sợ còn có nhiều người mắc kẹt dưới đống gạch vụn trong khi 20 người trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo