Ông trùm Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) Michael Hayden, trước khi chính thức rời nhiệm sở cùng với Tổng thống (TT) George
W. Bush vào ngày 20-1 này, đã ngồi với phóng viên kênh truyền hình Fox News trả lời phỏng vấn độc quyền của nhà đài.
Michael Hayden thừa nhận rằng một trong những câu hỏi ông nhận được thường xuyên là “tại sao chúng ta (Mỹ) không bắt được Osama Bin Laden?”. Hayden đã ngồi ghế giám đốc cơ quan tình báo nổi tiếng nhất thế giới được 2 năm rưỡi nhưng câu trả lời cho câu hỏi này vẫn chưa có.
Câu hỏi đáng giá 25 triệu USD
Osama Bin Laden, người sáng lập tổ chức Al-Qaeda, được Mỹ xếp vào đầu danh sách những tổ chức khủng bố quốc tế, được coi là kẻ chủ mưu việc cướp 4 chiếc máy bay chở hành khách Mỹ và biến chúng thành những “quả tên lửa” để đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và một phần Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) ở Washington ngày 11-9-2001, giết chết khoảng 3.000 người Mỹ.
Sự kiện trên đã thúc đẩy TT Bush vừa mới nhậm chức mở trận chiến chống khủng bố toàn cầu, bắt đầu từ việc đánh chiếm Afghanistan lật đổ chính quyền Taliban thân Bin Laden và sau đó đánh Iraq cũng với chiêu bài TT Saddam Hussein bị nghi ngờ cùng phe với Bin Laden, ngoài chuyện âm mưu “sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt đe dọa an ninh nước Mỹ”.
![]() Ảnh Bin Laden trên mạng internet khi phát băng của y |
Cũng trong chiến dịch chống khủng bố nói trên, Mỹ ra sức tìm và diệt Osama Bin Laden nhưng trong 8 năm ngồi ở Nhà Trắng, TT Bush không thể rớ đến sợi lông chân của Bin Laden vì đơn giản không biết hắn trốn ở đâu.
Trong buổi trả lời phỏng vấn của đài Fox News, ông Hayden tiết lộ rằng ông không nắm nhiều thông tin bên ngoài (giả thật khó lường) về nơi ẩn trốn của Bin Laden. Ông quyết định tận dụng nguồn thông tin bên trong. “Tôi đã hỏi cục trưởng cục phản gián, người nắm được thông tin tốt nhất của chúng tôi “Hãy giúp tôi trả lời câu hỏi này, tại sao chúng ta chưa bắt được hắn?”.
Hayden nói ông không hề có ý định tầm thường hóa vấn đề nhưng câu trả lời của thuộc hạ ông là hết sức đơn giản, đơn giản đến kinh ngạc: “Ông ta kề tai tôi nói nhỏ: Bởi vì hắn đang trốn”.
Trốn ở đâu? Đây là câu hỏi đáng giá 25 triệu USD, giải thưởng mà Mỹ đã treo cách đây khá lâu nhưng chưa có chủ nhân. Theo Hayden, Osama Bin Laden đang trốn trong một khu vực nào đó ở biên giới Afghanistan-Pakistan. Đó là một vùng rừng núi hiểm trở bậc nhất trên hành tinh, “một vùng đáng tởm nhất” - theo bình luận của ông trùm CIA.
Bin Laden đe dọa Obama
Cùng ngày với Hayden trả lời phỏng vấn đài Fox News, Bin Laden lại xuất hiện trên các website Hồi giáo cực đoan qua hình thức thâu băng ghi âm. Trong cuộn băng dài 22 phút, Bin Laden đe dọa sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến mới chống Mỹ vài ngày trước khi tân TT Barack Obama tuyên thệ nhậm chức.
Sau 7 tháng im hơi lặng tiếng (cuộn băng cuối cùng của Bin Laden phát đi vào tháng 5-2008), Bin Laden dành 22 phút để lặp lại những vấn đề quen thuộc. Ngoài chuyện hô hào những người Hồi giáo thánh chiến với Israel và lên án các chính phủ Ả Rập đồng minh của Israel nhân thời sự Dải Gaza nóng bỏng, Bin Laden không quên đưa ra những lời đe dọa TT Obama (người từng ủng hộ giết chết Bin Laden).
Bin Laden thề với Obama rằng mạng lưới khủng bố của y sẽ mở những mặt trận mới chống Mỹ. Bin Laden cảnh báo: “Nếu ông ta rút lui khỏi cuộc chiến, đó là một thất bại quân sự. Nếu ông ta tiếp tục cuộc chiến (ở
TT Obama cũng không vừa. Chỉ vài giờ sau khi Bin Laden cho phát tán cuộn băng ghi âm nói trên, ông trả lời: “Bin Laden và Al-Qaeda là mối đe dọa số một đối với an ninh nước Mỹ. Chúng ta sẽ làm hết sức mọi việc để chứng tỏ rằng chúng không thể có những nơi an toàn để tấn công nước Mỹ. Đó là điểm mấu chốt”.
![]() Michael Hayden tại buổi họp báo ở trụ sở CIA |
Tuy nhiên, TT Obama cũng phát biểu trên đài truyền hình CBS rằng tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda không quan trọng bằng cách khống chế hắn: “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm suy yếu được cơ cấu Al-Qaeda thì cho dù còn sống hay đã chết, hắn cũng không thể giở trò”.
TT Obama nói thêm: “Dĩ nhiên là tôi thiên về giải pháp bắt sống hoặc giết Bin Laden nhưng nếu chúng ta buộc được hắn (suốt đời) phải trốn chui trốn nhủi trong một hang động nào đó thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của chúng ta là bảo vệ nước Mỹ”.
Trước đây, ít ai nghĩ rằng Bin Laden có thể sống sót dưới trào TT Bush. Giờ đây mọi người phải thừa nhận rằng Bin Laden đã “vượt qua” TT Bush. Liệu đến trào Obama, y có tiếp tục nổi sự nghiệp chống Mỹ của y?
Theo Michael Hayden, dù chưa bắt được hoặc giết chết Bin Laden, mạng lưới Al-Qaeda đã suy yếu trong thời gian gần đây. Hồi tuần rồi, theo đài Fox News, thông tin hai thủ lĩnh Al-Qaeda bị truy nã gắt gao vì liên quan đến hai vụ đánh bom tòa đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzania hồi năm 1998 bị giết trong vùng Bin Laden lẩn trốn đã được xác định. Hai thủ lĩnh này đã thiệt mạng trong một chiến dịch công kích bằng tên lửa dữ dội nhất của Mỹ từ 8 tháng nay. Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này, 8 thủ lĩnh cao cấp khác của Al-Qaeda cũng đã bị tiêu diệt.


Bình luận (0)