xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban đánh bom gần đại sứ quán Nga tại Afghanistan

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ít nhất 7 người chết và 25 người bị thương sau vụ đánh bom xe tự sát do phong trào Taliban thực hiện gần đại sứ quán Nga tại Kubul - Afghanistan hôm 20-1.

Vụ tấn công nhằm vào chiếc xe bus chở các nhà báo làm việc cho kênh truyền hình tư nhân Tolo News của Afghanistan. 7 người thiệt mạng và 25 người bị thương – bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong khi chiếc xe bus bị cháy đen.

Đại sứ quán Nga tại Afghanistan nằm gần hiện trường nhưng không có thương vong hay thiệt hại được ghi nhận. Vụ nổ gây chấn động hàng km và người ta có thể nhìn thấy những đám khói dày bốc lên trời.

Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid ngoài việc tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom còn cảnh báo nếu Kabul không có hành động ngăn chặn, các hành động tội ác tương tự sẽ tiếp diễn.

Tolo News là kênh truyền hình 24 giờ đầu tiên ở Afghanistan và hoạt động tích cực nhất trong nhiều năm qua. Hàng chục phóng viên của đài hiện cắm chốt ở một số tỉnh đang xảy ra xung đột trên cả nước.

 

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

 

Thảm kịch vừa xảy ra gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm đối với nhân viên báo chí và truyền thông ở Afghanistan. Quốc gia này xếp hạng thấp, 122/180 trong danh sách của Chỉ số Tự do báo chí (World Press Freedom Index), thước đo do nhóm Phóng viên không biên giới (RWB) đưa ra.

Taliban công khai đe dọa Tolo News hồi năm ngoái sau khi chiến binh của nhóm bị kênh này cáo buộc hành quyết, hãm hiếp, bắt cóc và lạm dụng ở TP Kunduz. Thành phố phía Bắc Afghanistan bị Taliban chiếm giữ hồi tháng 10-2015 nhưng sau đó bị quân chính phủ lấy lại.

Kể từ đầu năm nay, ít nhất 6 vụ đánh bom đã xảy ra ở thủ đô Kabul. Mới đây, hôm 17-1, một quả rốc-két rơi gần Đại sứ quán Ý tại Kabul làm 2 nhân viên bảo vệ bị thương. Các quan chức Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Kabul trong tuần này để tìm giải pháp kết thúc cuộc chiến kéo dài 15 năm qua và thúc giục Taliban tham gia hòa đàm.

Hôm 20-1, Washington cảnh báo Taliban đang lên kế hoạch tấn công một khách sạn hoặc nhà khách dành cho người nước ngoài tại Kabul nhưng chưa rõ thời gian và địa điểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo