xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taliban vừa hòa đàm với Mỹ vừa đánh lớn ở Afghanistan

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Lực lượng Taliban hôm 31-8 tấn công TP Kunduz ở miền Bắc Afghanistan, dẫn đến các trận giao tranh kéo dài nhiều giờ trong bối cảnh hòa đàm giữa nhóm này và Mỹ đang tiến triển.

Giao tranh lớn đã nổ ra khi các tay súng Taliban tấn công TP Kunduz vào đầu ngày, buộc lực lượng chính phủ Afghanistan chống trả quyết liệt để ngăn thành phố này rơi vào tay Taliban.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 36 tay súng Taliban bị tiêu diệt trong lúc các chiến dịch không kích và truy bắt những kẻ còn sống sót vẫn đang diễn ra.

Ở chiều ngược lại, phát ngôn viên Taliban cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng lực lượng chính phủ chịu sức ép nặng nề tại một số khu vực của thành phố.

Ngoài ra, theo nhà chức trách địa phương, ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và 41 người phải nhập viện do súng đạn.

Taliban vừa hòa đàm với Mỹ vừa đánh lớn ở Afghanistan - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Afghanistan giao tranh với Taliban tại TP Kunduz hôm 31-8. Ảnh: Reuters

Taliban vừa hòa đàm với Mỹ vừa đánh lớn ở Afghanistan - Ảnh 2.

Giao tranh ở Kunduz kéo dài trong nhiều giờ. Ảnh: Reuters

Một cư dân địa phương tên Khaluddin cho biết thành phố này gần như không một bóng người ngoài đường phố và các cửa hàng đóng cửa khi đụng độ xảy ra. Các dịch vụ điện thoại và điện đã bị cắt, khiến việc tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra càng thêm khó khăn.

Taliban đã 2 lần suýt chiếm được Kunduz trong những năm gần đây.

Giao tranh mới nhất nói trên diễn ra giữa lúc kỳ vọng đang tăng về việc các nhà thương thảo Mỹ và Taliban gần đạt được thỏa thuận về một thời gian biểu rút hàng ngàn quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Đại diện Taliban cho biết các cuộc đàm phán với phía Mỹ tại thủ đô Doha - Qatar đã được nối lại trong ngày 31-8.

Ông Zalmay Khalilzad, trưởng đoàn đàm phán Mỹ, dự kiến đến thủ đô Kabul trong những ngày tới để cung cấp thông tin về nội dung dự thảo thỏa thuận cho tổng thống nước chủ nhà. Sau đó, ông Khalilzad sẽ thảo luận với các đối tác NATO về văn kiện này.

Một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban không chấm dứt giao tranh ở Afghanistan nhưng mở đường cho các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan về một thỏa thuận hòa bình sâu rộng hơn.

Taliban vừa hòa đàm với Mỹ vừa đánh lớn ở Afghanistan - Ảnh 3.

Người dân sơ tán trong lúc Taliban tấn công TP Kunduz hôm 31-8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30-8 cho biết cuộc thương thảo giữa Mỹ và Taliban đang diễn ra tốt đẹp nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Một số nguồn tin của Taliban cho biết họ không thể chấp nhận tuyên bố của ông Trump, theo đó Mỹ vẫn duy trì một lực lượng ở Afghanistan ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận. Đòi hỏi của nhóm này là toàn bộ lực lượng nước ngoài phải rút đi.

Khoảng 20.000 binh sĩ nước ngoài, phần lớn đến từ Mỹ, đang ở Afghanistan trong sứ mệnh huấn luyện, hỗ trợ và cố vấn cho lực lượng nước chủ nhà. Một số lực lượng Mỹ còn tiến hành các chiến dịch chống khủng bố.

Bất chấp hòa đàm đang diễn ra, giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ Afghanistan (được sự hậu thuẫn của không lực Mỹ) vẫn không thuyên giảm.

Nhiều người Afghanistan lo ngại rằng sự rời đi của binh sĩ nước ngoài sẽ khiến lực lượng trong nước dễ bị tổn thương trong lúc thúc đẩy Taliban trở nên liều lĩnh hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo