xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tập đoàn Trump Organization từng định tặng căn hộ 50 triệu USD cho ông Putin

Xuân Mai (Theo NY Post, Reuters)

(NLĐO) – Tập đoàn Trump Organization từng đưa ra ý tưởng tặng căn hộ cao cấp trị giá 50 triệu USD cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trên tầng cao nhất của dự án tòa nhà chọc trời Trump Tower ở Moscow - Nga.

Theo trang BuzzFeed News hôm 29-11, tập đoàn Trump Organization của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề xuất trên với nhà lãnh đạo Nga khi doanh nghiệp này có kế hoạch xây dựng khách sạn cao cấp trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Cựu luật sư riêng của ông Trump, ông Michael Cohen - thừa nhận đã đàm phán đề xuất về dự án tòa nhà nói trên hôm 29-11, từng thảo luận về ý tưởng tặng căn hộ cao cấp với đại diện của Tổng thống Putin.

Tập đoàn Trump Organization từng định tặng căn hộ 50 triệu USD cho ông Putin - Ảnh 1.

Ông Cohen thừa nhận khai man trước quốc hội hôm 29-11. Ảnh: Reuters

Ông Cohen đã cùng doanh nhân gốc Nga Felix Sater thừa nhận đưa ra ý tưởng như thế như một chiến lược tiếp thị. "Ở Nga, các nhà tài phiệt sẽ nỗ lực để có thể sống cùng tòa nhà với ông Putin. Ý tưởng của tôi là tặng căn hộ cao cấp 50 triệu USD cho ông Putin và bán những căn còn lại với giá 250 triệu USD. Tất cả các nhà tài phiệt sẽ xếp hàng mua để được sống trong cùng tòa nhà với ông Putin" – ông Sater nói với trang BuzzFeed.

Ông Cohen hôm 29-11 đã thừa nhận khai man trước quốc hội về dự án bất động sản nói trên tại Moscow khiến ông Trump gọi cựu luật sư của mình là kẻ nói dối, yếu đuối và không thông minh.

Theo hãng tin Reuters, cựu luật sư Cohen cho biết đã đệ trình văn bản báo cáo với Quốc hội Mỹ hồi năm 2017 rằng tất cả nỗ lực liên quan đến dự án tòa nhà chọc trời ở Moscow đã chấm dứt vào tháng 1-2016. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động này tiếp diễn cho tới tháng 6-2016, sau khi ông Trump giành được đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ông Cohen khai man trước cả Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện nhằm tạo ấn tượng rằng dự án ở Moscow đã kết thúc vào thời điểm khởi đầu cuộc vận động tranh cử.

Sau những tiết lộ của ông Cohen, ông Trump gay gắt: "Ông ta đang đối mặt với bản án tù nhiều năm và cố dựng lên câu chuyện này để được giảm án. Ngay cả khi ông ta đúng, điều đó cũng không quan trọng bởi tôi được phép làm bất cứ điều gì tôi muốn trong chiến dịch tranh cử. Mọi người đều biết về dự án này, tôi không cố che giấu bất cứ điều gì".

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh dự án đã không diễn ra do ông bận tranh cử tổng thống.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cho biết bản thân từng dự kiến quay lại với công việc kinh doanh bất động sản nếu thất cử. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo