xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu chiến Philippines đụng tàu cá Trung Quốc

Bằng Vy (Theo Philippine Star)

(NLĐO) – Hải quân Philippines ngày 19-10 lên tiếng xin lỗi về vụ tàu chiến nước này “vô tình” va chạm với một tàu cá lớn của Trung Quốc trên biển Đông một ngày trước đó.

Tư lệnh Hải quân Philippines – Phó Đô đốc Alexander Pama – xác nhận sự cố “kỳ quặc” xảy ra trên biển Đông.
 
“Đó thực sự là tai nạn, không phải là hành động thù địch. Tàu chúng tôi chỉ định tìm hiểu hoạt động của tàu Trung Quốc, nhưng do bánh lái có vấn đề nên mới xảy ra va chạm” – ông Pama nhấn mạnh.
 
img
Tàu PS-47 của Philippines đụng tàu cá Trung Quốc do "bánh lái gặp sự cố". Ảnh: Philippine Star
 
Theo báo cáo của Hải quân Philippines, vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng 18-10 (giờ địa phương). Tàu tàu tuần tra PS-47 của Philippines phát hiện một tàu cá lớn của Trung Quốc "trong vùng biển Philippines". “Tàu chúng tôi liền di chuyển về phía tàu Trung Quốc để kiểm tra như thường lệ” – Phó Đô đốc Pama nói.
 
Tuy nhiên, khi lại gần, “thiết bị lái của tàu PS-47 gặp sự cố do sóng lớn, khiến cả con tàu mất điều khiển, đụng vào tàu cá Trung Quốc”.
 
Sau khi bị đụng, tàu cá Trung Quốc nhanh chóng cắt đứt dây kéo và rời khỏi vùng biển trên, để lại phía sau 25 con thuyền tam bản nhỏ mà nó kéo theo. Số thuyền này được tàu PS-47 kéo về vịnh Hulugan sau khi sửa xong bánh lái.
 
Khẳng định đây không phải là vụ tai nạn lớn, Hải quân Philippines nhiều lần lưu ý không có ý gây hại hoặc quấy rối tàu Trung Quốc cùng thủy thủ đoàn. Không có ngư dân Trung Quốc nào bị bắt.
 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã ra thông báo về vụ việc, nhưng cho biết sẽ xác minh lại báo cáo của phía Philippines.
 
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Philippines thông báo về cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ mang tên Pheblix, dự kiến diễn ra ở một vùng biển bí mật từ ngày 26-10. Ít nhất 1.000 lính thủy Philippines và 2.000 quân nhân Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận hàng năm theo Hiệp ước Phòng thủ chung giữa hai nước.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo