Người dân đưa cá sấu khỏi trang trại bị ngập nước (Ảnh: BANGKOK POST)
Sở bảo tồn thực vật và động vật hoang dã tìm cách xoa dịu lo ngại rằng số cá sấu nuôi này có thể tấn công người. Họ khẳng định cá sấu lớn lên trong điều kiện nuôi nhốt không có bản năng tấn công con người. Phó giám đốc sở Thirapat Prayoonsit nói: “Xin mọi người đừng hoảng sợ. Số cá sấu này không hung tợn như những con sống trong tự nhiên. Thậm chí, ngược lại, chúng lại sợ con người.” Ông Thirapat Prayoonsit giải thích hầu hết cá sấu sổng chuồng còn nhỏ, dài dưới 1 m, thích sống dưới nước và tránh xa những dòng chảy mạnh.
Hiện Thái Lan có hơn 200.000 cá sấu nuôi (Ảnh: WN.COM)
Hiện tại, Sở bảo tồn thực vật và động vật hoang dã phối hợp với Sở Thuỷ sản nỗ lực bắt 100 con cá sấu sổng chuồng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu sự giúp đỡ từ những thợ săn cá sấu nhiều kinh nghiệm của các trang trại tư nhân. Ngoài ra, 200 cán bộ thú y được triển khai để giải cứu các loài động vật hoang dã gặp nạn trong lũ lụt. Giới chức đã đưa 5 con hổ trong trang trại cá sấu nói trên ở tỉnh Uthai Thani ra khỏi vùng lũ, nhưng ba trong số đó bị chết chìm. Hai con còn lại được chuyển đến một trung tâm động vật hoang dã ở tỉnh Ratchaburi.
Thái Lan được là nước lai tạo cá sấu nhiều nhất thế giới. Theo thống kê, Thái Lan có khoảng 30 trang trại cá sấu và 900 khu nuôi cá sấu nhỏ với hơn 200.000 con.
Bình luận (0)