xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Đảng của ông Pita tính toán gì khi chịu lùi một bước?

(NLĐO) - Bất chấp hai thất bại liên tiếp trong việc đề cử lãnh đạo đảng mình, ông Pita Limjaroenrat, lên làm thủ tướng Thái Lan, đảng Tiến bước (MFP) quyết không từ bỏ mục tiêu chính: Thành lập chính phủ mới.

"Dù ông Pita không thể làm thủ tướng nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ các nguyên tắc của mình trong việc thành lập chính phủ mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục ngăn cản tầm ảnh hưởng của chính phủ cũ" - Tổng thư ký MFP Chaitawat Tulathon nhấn mạnh hôm 21-7.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi MFP nhận "cú đánh kép" hôm 19-7, tức ông Pita bị Tòa án Hiến pháp tạm đình chỉ tư cách nghị sĩ và sau đó bị bác đề cử làm thủ tướng, ông Chaitawat cho rằng các lực lượng đối lập đang cản đường MFP thành lập chính phủ.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết của liên minh 8 đảng và trong vòng bỏ phiếu tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cử ứng viên của đảng Pheu Thai vào vị trí thủ tướng" - ông Chaitawat nói.

Thái Lan: Đảng của ông Pita tính toán gì khi chịu lùi một bước? - Ảnh 1.

Lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat (phải) và lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew sau cuộc họp của họ hôm 17-7. Ảnh: EPA-EFE

Pheu Thai (Vì nước Thái) là đảng lớn thứ hai trong liên minh mà ông Chaitawat nhắc tới. Sau khi MFP tạm thời thất thế, giới phân tích tin rằng đây là lúc Pheu Thai dẫn đầu cục diện và sẽ đề cử một trong ba ứng viên của đảng mình trong vòng bỏ phiếu ngày 27-7. Theo báo chí địa phương, nhân vật đó nhiều khả năng là nhà tài phiệt địa ốc Srettha Thavisin.

Dù về đầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14-5, với 151/300 ghế hạ nghị sĩ, song MFP gặp nhiều trở ngại do đường lối đổi mới - bao gồm đề xuất cải cách quân đội, các ngành công nghiệp độc quyền và chỉnh sửa "luật khi quân"...

MFP liên kết với Pheu Thai (có 141 ghế hạ nghị sĩ) và 6 đảng khác, tạo thành liên minh có trong tay 312 ghế hạ viện. Tuy nhiên, để ứng viên của mình được làm thủ tướng, họ phải nhận được số phiếu tối thiểu là 376 trên tổng số 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ.

Ông Pita đã thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên hôm 13-7 (chỉ nhận được 324 phiếu, bao gồm 13 phiếu của thượng viện) trước khi xảy ra hàng loạt diễn biến hôm 19-7.

Ông hiện bị kiện vi phạm luật bầu cử vì sở hữu cổ phần trong công ty truyền thông khi ra tranh cử. Nếu bị Tòa án Hiến pháp tuyên có tội, ông sẽ bị phạt tù, phạt tiền kèm lệnh cấm tham gia chính trường trong 20 năm, theo tờ Straits Times.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo