Sáng 28-12, những người mặc áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) bắt đầu tập trung trước tòa nhà quốc hội trong nỗ lực ngăn chính phủ liên hiệp đệ trình chính sách của mình lên quốc hội ngày 29-12. Bà Kanyapak Maneejak, một trong những thành viên chủ chốt của UDD, cho báo Bangkok Post (Thái Lan) biết khoảng 600 người biểu tình từ miền Bắc đã đến trước tòa nhà quốc hội và họ sẽ tiếp tục biểu tình để ép chính phủ mới từ chức hay giải tán quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới. Bà nói thêm rằng người biểu tình sẽ không dùng đến bất kỳ hành động bạo lực hay gây cản trở nào.
Theo hãng tin AFP, hàng ngàn cảnh sát hôm 28-12 đã được triển khai tại trung tâm Bangkok, nơi những người biểu tình chống chính phủ dự kiến tập trung tuần hành vào chiều cùng ngày trước khi kéo đến tòa nhà quốc hội. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bunjong Wongtrairat cho rằng số lượng người biểu tình chống chính phủ có thể tăng lên hơn 10.000 người vào ngày 29-12. Chỉ huy trưởng cảnh sát Thái Lan, tướng Patcharawat Wongsuwan, khẳng định cảnh sát sẽ không dùng vũ lực chống người biểu tình để tránh lập lại cảnh đổ máu. Ông nói: “Nếu chúng tôi không thể ngăn cản được người biểu tình, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến quốc hội liệu cơ quan quyền lực này có muốn hoãn phiên họp hay không. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhờ quân đội giúp đỡ nếu cần”.
Bình luận (0)