Đơn kiện đã được AEC nộp thẳng lên Tòa án Tối cao mà không thông qua Văn phòng Tổng chưởng lý sau khi các công tố viên ở đó quyết định không tham gia vào vụ việc. AEC cho rằng ông Thaksin và nội các của ông đã hợp pháp hóa trò xổ số nói trên bằng sắc lệnh mà không có sự phê chuẩn của quốc hội. Nếu bị kết tội, ông Thaksin, nội các ông và các quan chức xổ số cấp cao có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại tổng cộng 6,9 tỉ baht. Ngoài ra, mỗi người còn có thể đối mặt với bản án hơn 20 năm tù cho hơn 16 cáo trạng theo Luật Hình sự và những luật có liên quan đến tham nhũng, thuế, xổ số và quản lý tài chính.
Tòa án Tối cao dự kiến sẽ lập một ủy ban gồm 9 thành viên để xem xét vụ kiện trước khi quyết định có chấp nhận nó hay không. Nếu tòa chấp nhận vụ kiện, 3 quan chức trong chính phủ hiện nay sẽ phải tạm thời ngưng công việc. Chủ tịch AEC Udom Faungfoong nói: “Những gì chúng tôi làm hiện nay là chờ tòa án quyết định liệu có chấp nhận hay bác bỏ vụ kiện. Tôi không biết khi nào tòa án mới đưa ra quyết định”. Vụ kiện mới nhất nói trên xuất hiện 2 ngày trước khi ông Thaksin dự kiến xuất hiện tại Tòa án Tối cao trong một vụ xử liên quan đến những cáo buộc ông đã lợi dụng quyền hạn để giúp vợ mua đất của chính phủ với giá hời.
Bình luận (0)