Ít nhất có 200 người cố phong tỏa các cổng dẫn vào Quốc hội để tìm cách ngăn cản cuộc bỏ phiếu. Giương cao khẩu hiệu “Abhisit, ứng cử viên quân đội”, những người biểu tình mặc áo đỏ này cáo buộc ông Abhisit làm cái loa cho quân đội, lực lượng đã lật đổ thủ tướng dân cử Thaksin Shinawatra năm 2006. Cảnh sát chống bạo động sau đó phải dẹp đường để các nghị sỹ có thể rời khu vực này.
Bên cạnh các cuộc biểu tình, tân thủ tướng còn phải chống đỡ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. “Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sẽ càng nghiêm trọng hơn tại Thái Lan chỉ trong thời gian rất ngắn nữa thôi. Tân thủ tướng phải chuẩn bị ứng phó ngay lập tức”, Giáo sư Sompop Manarungsan của Đại học Chulalongkorn, Bangkok nói.
![]() |
| Hơn 40.000 người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin tụ tập tại sân vận động Bangkok hôm 13-12 cho thấy ảnh hưởng của ông vẫn chưa tan biến hoàn toàn (Ảnh: AP) |
Trong cuộc họp báo ngay sau bỏ phiếu, ông Abhisit cho biết sẽ ưu tiên tăng khoản chi của chính phủ để giúp hồi sinh đà tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguồn tiền đó sẽ được huy động từ đâu vì ông không hé lộ bất cứ ý tưởng hay hành động nào cho đến khi được Đức vua Bhumibol Adulyadej chính thức phong chức.
Mặc dù Thái Lan đã có tân thủ tướng nhưng bóng dáng ông Thaksin vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cuối tuần trước, tỉ phú truyền thông này đã gửi một băng video cho 40.000 người ủng hộ tại sân vận động Bangkok, kêu gọi quân đội không dính líu vào cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.

Bình luận (0)