Điện ảnh Trung Quốc có “Thập đại mỹ nhân” bao gồm Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân, Lưu Gia Linh, Ôn Bích Hà, Trương Mạn Ngọc, Châu Huệ Mẫn, Triệu Nhã Chi và Phan Nghinh Tử. Họ từng đoạt vương miện hoa hậu, ảnh hậu những thập niên 1970, 1980, 1990, song giờ đang đối mặt với quy trình lão hóa khắc nghiệt. Bên cạnh những người vẫn giữ được nét nữ tính hấp dẫn của một phụ nữ ở độ tuổi chín muồi thì có những người nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng. So sánh hình ảnh của những minh tinh này thời xuân sắc và lúc xế chiều khiến người ta không khỏi ngậm ngùi câu “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng”. Tuy nhiên, trong số các mỹ nhân này có ba người tuy tuổi thuộc loại cao nhất nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung hơn.
Chức vô địch “trẻ mãi không già” thuộc về Phan Nghinh Tử, sinh ngày 5-6-1945. Đây có thể nói là một hiện tượng lạ: một mỹ nữ dường như không bị lão hóa. Cô là nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng ở thập niên 1960, 1970 với các phim võ hiệp kinh điển như Thần điêu hiệp lữ, Độc tý đao, Võ Tắc Thiên... Khi Phan Nghinh Tử nổi tiếng trên ảnh đàn, cô đã 30 tuổi, nhưng so sánh hình ảnh của cô năm 30 tuổi với năm 55 tuổi tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn diễm lệ như nhau. Đây là nữ minh tinh duy nhất của Trung Quốc xứng đáng danh hiệu “Trẻ mãi không già”.
Người thứ hai là Triệu Nhã Chi, sinh ngày 15-11-1953, từng đoạt vương miện Hoa hậu Hàng không Nhật Bản. Năm 1973, cô đứng thứ tư trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông lần thứ nhất. Sau khi tham gia đóng phim, cô được người Hoa đặt danh hiệu là “vương hậu cổ trang”. Những phim nổi tiếng nhất của cô là Bến Thượng Hải đóng năm 20 tuổi và Tân Bạch nương tử truyền kỳ đóng năm 38 tuổi. Người ta rất ngạc nhiên khi thấy Trịnh cô nương tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vóc dáng vẫn thon thả, gợi cảm, gương mặt vẫn còn lưu nét tươi trẻ ngày nào.
Trương Mạn Ngọc, sinh ngày 20-9-1964, cũng là người chống chọi tốt hiện tượng lão hóa. Cô từng là á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1983, Hoa hậu ăn ảnh nhất, đứng hạng 15 trong số những người đẹp nhất toàn cầu. Cô cũng đoạt nhiều giải Kim Mã, Kim Tượng và là nữ diễn viên chính của khoảng 80 bộ phim nổi tiếng như Võ lâm thế gia, Nguyễn Linh Ngọc, Thanh xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, 2046...
Nay ở tuổi 44, Trương Mạn Ngọc tuy không còn giữ được nét thanh xuân kiều diễm nhưng vẫn toát ra nét hấp dẫn của người phụ nữ ở độ đỉnh điểm gợi cảm. Trông cô còn trẻ hơn những mỹ nhân trẻ tuổi hơn cô như Châu Huệ Mẫn (SN 1967), Lý Gia Hân (SN 1970), Vương Tổ Hiền (SN 1967), Lưu Gia Linh (SN 1965).
Hiện nay, bí quyết để giữ sắc đẹp của đa số minh tinh màn bạc là tiêm thuốc làm gầy mặt, hút mỡ, chích Botox, tiêm và uống thuốc chế từ tế bào nhau thai cừu. Ngoài ra còn có một kỹ thuật độc đáo là “cấy sợi tơ bằng vàng” lên mặt mà nữ minh tinh Củng Lợi đã thực hiện để giữ nét thanh xuân, da mặt không bị nhăn, sệ. Hiện tại trên mặt Củng Lợi toàn những sợi tơ vàng. Kỹ thuật này những năm trước còn rất hiếm trên thế giới, vì thế giá rất mắc. Hiện tại ở Hồng Kông đã có một số thẩm mỹ viện áp dụng kỹ thuật này với giá khoảng 140.000-150.000 nhân dân tệ mỗi lần (khoảng 280 triệu-300 triệu VNĐ).
Bình luận (0)