xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thế giới ưu tiên thúc đẩy kinh tế

Hoàng Phương

Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố xây dựng “nước Nhật Bản mới” trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc vẫn căng thẳng vì tranh cãi chủ quyền lãnh thổ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng tiến hành cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc trong thông điệp năm mới được truyền thông nhà nước phát hôm 1-1.

“Nếu nhà chức trách Hàn Quốc chân thành muốn cải thiện quan hệ, chúng tôi có thể nối lại các cuộc gặp cấp cao đang bị đình trệ. Nếu bầu không khí và môi trường tích cực cho đối thoại thì không có lý do gì để Triều Tiên không đàm phán cấp cao với Hàn Quốc” - ông Kim Jong-un nhấn mạnh trong bài phát biểu dài 30 phút. Ông cũng công bố ý định lập thêm một loạt vùng kinh tế và du lịch đặc biệt để thúc đẩy kinh tế.

Phản ứng lại, chính phủ Hàn Quốc cho rằng nếu Triều Tiên thật lòng muốn cải thiện quan hệ, nước này nên chấp nhận đề nghị đối thoại “càng sớm càng tốt”. Vài ngày trước, Seoul đề nghị Bình Nhưỡng nối lại đàm phán liên Triều trong tháng 1-2015 để bàn một loạt vấn đề, trong đó có việc đoàn tụ những gia đình ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Cùng ngày 1-1, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu và nói một nền an ninh mạnh mẽ là cần thiết cho “sự thống nhất có thể có với Triều Tiên”.

 

Người dân TP New York - Mỹ đón năm mới 2015Ảnh: Reuters
Người dân TP New York - Mỹ đón năm mới 2015Ảnh: Reuters

 

Tại nước láng giềng Nhật Bản, thông điệp năm mới của Thủ tướng Shinzo Abe chứa đựng cam kết cải cách mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong năm 2015 nhằm thúc đẩy kinh tế. “Năm nay, chúng ta một lần nữa xem kinh tế là ưu tiên quan trọng nhất... Chúng ta sẽ sớm tiến hành chiến lược tăng trưởng và các biện pháp (kích thích) kinh tế” - ông Abe nói, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ bắt đầu xây dựng một “nước Nhật Bản mới”.

Dù không nói rõ “nước Nhật Bản mới” có diện mạo ra sao nhưng nhà lãnh đạo này cam kết theo đuổi chủ nghĩa hòa bình ngay cả khi đang tìm cách chỉnh sửa hiến pháp và mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang căng thẳng vì tranh cãi chủ quyền lãnh thổ.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi 2014 là năm “không thể nào quên” trong cuộc chiến chống tham nhũng, song song đó, cam kết thực thi cải cách tư pháp để mang lại công lý cho người dân. Trong thông điệp năm mới, ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực cải cách nền pháp trị trong năm 2015. Đối mặt sự sụt giảm tăng trưởng của nền kinh tế, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng cần phải thích ứng với tốc độ tăng trưởng mới cũng như tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống người dân.

Thông điệp năm mới của Tổng thống Vladimir Putin cũng thu hút nhiều chú ý sau khi Nga vừa trải qua một năm 2014 nhiều biến động. Ông chủ Điện Kremlin gọi việc Crimea “về với đất mẹ Nga” sẽ mãi là một chương quan trọng trong lịch sử đất nước. Đề cập nhiệm vụ trong năm nay, Tổng thống Putin chỉ nói chung chung rằng: “Chúng ta phải thực thi mọi điều đã được hoạch định vì bản thân, vì con cái chúng ta và vì nước Nga”.

Theo Reuters, dù không nói rõ nhưng ai cũng biết ông Putin đang đối mặt thách thức lớn nhất trong 15 năm cầm quyền khi kinh tế rơi vào suy thoái do giá dầu giảm mạnh và các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

 

Bi kịch đầu năm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1-1 ra lệnh chính quyền TP Thượng Hải gấp rút điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ đón năm mới khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Các nạn nhân từ 16-36 tuổi, trong đó có 3 người Đài Loan và 1 người Malaysia. Nhiều người bị thương là sinh viên.

Chính quyền địa phương cho biết hỗn loạn bắt đầu ở quảng trường Chenyi tại Bến Thượng Hải lúc 23 giờ 35 phút hôm 31-12-2014 (giờ địa phương) khi khoảng 150.000 người đổ về đón thời khắc đếm ngược chào năm mới. Nguyên nhân thảm kịch chưa được xác nhận nhưng báo giới địa phương tiết lộ là do tranh nhau nhặt tiền giả được ném xuống từ một tòa nhà.

 

Nhiều người đã có hành động quá khích với cảnh sát khi tìm cách vào thăm người nhà bị thương trong bệnh viện. Ảnh: Reuters

Nhiều người đã có hành động quá khích với cảnh sát khi tìm cách vào thăm người nhà bị thương trong bệnh viện. Ảnh: Reuters

 

Wu Tao, một nạn nhân bị thương, kể lại nhiều tờ giấy in dòng chữ “M18” và “Năm mới 2015” có màu sắc và hình dáng tương tự tờ 100 USD rơi xuống. Nhiều người tranh nhau nhặt, khiến đám đông hỗn loạn. “M18” là tên hộp đêm trên tầng 4 tòa nhà sát hiện trường. Những “tờ tiền” hóa ra là phiếu giảm giá của hộp đêm này.

Báo giới và cư dân mạng Trung Quốc săn tìm cô gái ký tên Bund 18, khoe khoang trên blog cá nhân lúc 23 giờ 30 phút ngày 31-12-2014 rằng “sẽ ném tiền”. Tuy nhiên, cô này sau đó chối rằng không hề liên quan tới vụ giẫm đạp.

Trong khi đó, AP đưa tin ít nhất 14 vụ cháy xảy ra tại Philippines khiến ít nhất 7 người thiệt mạng mà nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo hoa. Riêng ở thủ đô Manila, hàng ngàn người nghèo mất nhà cửa khi pháo hoa kết hợp với gió mạnh thiêu rụi hàng trăm căn nhà lụp xụp tại một khu ổ chuột.

Theo truyền thông địa phương, các vụ nổ pháo và bắn súng trong ngày đầu năm cũng khiến 354 người bị thương. Dù con số này ở mức thấp nhất trong 5 năm qua tại Philippines nhưng số người mất chân, tay tăng đáng kể so với năm ngoái.

Tại Pháp, một người đàn ông 30 tuổi đã nổ súng bắn chết người yêu cũ và 2 người khác trước khi tự sát tại bữa tiệc đón năm mới ở TP Arras. Vụ xả súng còn khiến 3 người bị thương.

Thu Hằng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo