Bằng chứng thứ ba là bức ảnh được tung lên mạng Internet chụp TNS Obama đội khăn, mặc áo dài truyền thống của Kenya trong chuyến thăm đất nước này, quê hương của cha ông, hồi năm 2006. Ngụ ý của bức ảnh là ông Obama thiếu tinh thần dân tộc.
Bà Michelle Obama bị chê trách không yêu nước vì trong cuộc gặp gỡ cử tri cùng với chồng mới đây tại thành phố Milwankee, bang Wisconsin, bà phát biểu: “Lần đầu tiên trong đời sau khi trưởng thành, hôm nay tôi thực sự tự hào về đất nước mình. Không phải chỉ vì ông xã Barack của tôi đang làm tốt mọi việc (vận động tranh cử) mà còn vì tôi nghĩ mọi người dân đang khao khát có sự thay đổi”.
Cả hai ông bà Obama đều bác bỏ mọi lời chỉ trích, cho rằng bà chỉ nói về các vấn đề chính trị của Mỹ, chứ không nói cụ thể về đất nước. TNS Obama nói: “Ai bảo tôi không yêu nước. Mỗi khi dự họp tại Thượng viện Mỹ tôi đều thề nguyện trước quốc kỳ Mỹ”. Tháng 10-2007, phát biểu trên đài truyền hình Iowa, ông Obama nói sở dĩ không đeo trên áo huy hiệu quốc kỳ Mỹ trong thời gian chiến tranh Iraq vì “theo tôi, đó mới là lòng yêu nước thật sự”. Ông giải thích: “Tôi không đeo huy hiệu trên ngực nhưng tôi cố gắng nói với người dân Mỹ những gì tôi tin sẽ làm cho đất nước hùng mạnh và tôi hy vọng đó là lời tuyên thệ yêu nước của tôi”.
Các nhà phân tích theo xu hướng bảo thủ của Đảng Cộng hòa cho rằng sự nghi ngờ về tinh thần yêu nước của vợ chồng TNS Obama có thể là trở ngại cho ông Obama nếu ông được Đảng Dân chủ đề cử là ứng viên tranh chức TT với TNS John McCain của Đảng Cộng hòa, được coi là “anh hùng” (?) trong chiến tranh Việt Nam.
Bình luận (0)