Theo thỏa thuận, Thomson sẽ mua lại Reuters với giá 17,2 tỉ USD để thành lập công ty mới có tên là Thomson-Reuters với 49.000 nhân viên và doanh thu hằng năm dự kiến là 12 tỉ USD. Tổng giám đốc Reuters Tom Glocer sẽ là tổng giám đốc mới của công ty này. Công ty Thomson sẽ kiểm soát khoảng 70% cổ phần của Thomson-Reuters và cổ phiếu của công ty này sẽ được niêm yết tại thị trường chứng khoán London và Tokyo.
Chủ tịch Thomson Richard J. Harrington nhận định rằng sự kết hợp này đánh dấu cột mốc chiến lược cho cả hai công ty. Trong khi đó, ông Glocer cho rằng “sự kết hợp của cả 2 doanh nghiệp tuyệt vời sẽ tạo ra một công ty thông tin toàn cầu đặc biệt” và ông mong đợi cơ hội lãnh đạo công ty mới. Việc sáp nhập này còn phải chờ sự thông qua của cơ quan chống độc quyền và hiện có một số lo ngại về vấn đề cạnh tranh. Nếu được thông qua, Công ty Thomson-Reuters sẽ nắm giữ 34% thị trường thông tin và dữ liệu tài chính so với tỉ lệ 33% của đối thủ hàng đầu Bloomberg. Vì thế, một số ngân hàng và quỹ đầu tư tỏ ra lo ngại về nguy cơ xảy ra tình trạng độc quyền trong việc cung cấp thông tin tài chính sau việc sáp nhập trên.
Bình luận (0)