xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán đảo Triều Tiên lại nóng

Xuân Mai

Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên (NATA) tuyên bố đã phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào quỹ đạo.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), NATA cho hay vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” được phóng từ cơ sở phóng vệ tinh Sohae, tỉnh Bắc Phyongan lúc 22 giờ 42 phút (giờ địa phương) ngày 21-11 và đi vào quỹ đạo lúc 22 giờ 54 phút. 

Cơ quan vũ trụ này sẽ gửi nhiều vệ tinh do thám trong tương lai gần để đảm bảo khả năng giám sát đối với Hàn Quốc và các khu vực khác mà lực lượng vũ trang Triều Tiên quan tâm, theo KCNA

Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết họ không thể xác minh ngay lập tức liệu vệ tinh có được đưa vào quỹ đạo hay không.

Trước đó, đêm 21-11, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng nghi là vệ tinh do thám nhưng không công bố chi tiết. Vụ phóng trên diễn ra vài giờ trước khi bắt đầu khung thời gian 10 ngày mà Triều Tiên thông báo sẽ phóng vệ tinh (từ ngày 22-11 đến ngày 1-12).

Đây được xem là nỗ lực lần thứ 3 của Bình Nhưỡng nhằm đưa vệ tinh do thám lên quỹ đạo trong năm nay sau khi hai lần phóng trước đó thất bại.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng vệ tinh đêm 21-11. Ảnh: KCNA

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Triều Tiên thông báo thêm vệ tinh sẽ được phóng về hướng biển Hoa Đông và Hoàng Hải. Cơ quan an toàn hàng hải Hàn Quốc đã cảnh báo các tàu về kế hoạch trên.

Mỹ và các đồng minh lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ phóng. Nhà Trắng gọi đây là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết vụ phóng làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trong và ngoài khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói ông lên án vụ phóng bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trước vụ phóng, Thủ tướng Fumio gọi đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và kêu gọi Triều Tiên ngừng kế hoạch phóng vệ tinh. Nhà lãnh đạo này nói thêm động thái này, nếu diễn ra, sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và chính phủ của ông sẽ làm việc với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết vấn đề này.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng - Ảnh 2.

Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri của Hàn Quốc mang theo 8 vệ tinh được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Naro hồi tháng 5 Ảnh: DPA

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết việc triển khai vệ tinh là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này và đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga để phát triển chương trình không gian. Các nhà phân tích cho rằng vệ tinh do thám đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vũ khí của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đưa ra thông báo trên trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị phóng vệ tinh quân sự nội địa đầu tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng dự kiến diễn ra tại Căn cứ Không quân Vandenberg, bang California - Mỹ ngày 30-11. 

Bán đảo Triều Tiên lại nóng

Theo tờ South China Morning Post, Seoul cho rằng quan hệ đối tác với Washington sẽ hình thành một "liên minh không gian" nhằm củng cố an ninh quân sự và kinh tế, cũng như thúc đẩy tiến bộ công nghệ. 

Giới phân tích cũng chỉ ra sự gia tăng của các vụ phóng vệ tinh quân sự ở châu Á, đồng thời nhấn mạnh hiệu ứng lan tỏa sẽ là sự phát triển của các công nghệ vũ trụ thương mại, từ đó thúc đẩy thị trường nội địa về lĩnh vực này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo