xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông điệp từ Madrid

Nguyễn Cao

Lần đầu tiên trên thế giới, ban tổ chức tuần lễ thời trang Pasarela Cibeles ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, cấm những người mẫu thời trang “siêu gầy” lên sàn diễn nhằm bảo vệ sức khỏe của giới trẻ. Lệnh cấm này đang gây tranh cãi sôi nổi nhưng nó báo hiệu một xu hướng mới trong làng thời trang quốc tế

Tuần lễ Pasarela Cibeles bắt đầu từ ngày 18-9 vừa qua. Mặc dù không danh giá bằng tuần lễ thời trang ở Paris, New York hay Milan, cuộc trình diễn tổ chức ở Retiro, công viên lớn nhất của Madrid, năm nay nhộn nhịp một cách lạ thường.

Tiền lệ mới

Chưa bao giờ cánh nhà báo nước ngoài đổ xô đến xem tuần lễ Pasarela Cibeles đông đảo và háo hức như năm nay. Nếu năm ngoái, số nhà báo trong và ngoài nước chỉ có 60 người thì năm nay con số này tăng lên 100 người. Trong số này các nhà báo Ý và Pháp chiếm số đông nhất.

Và một điều không bình thường nữa là các nhà báo không còn quan tâm chụp ảnh hay viết bài về các bộ sưu tập thời trang xuân-hè trên sàn diễn như các năm trước mà săn lùng những cô gái chân dài để tìm hiểu họ nghĩ gì về chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) không được dưới con số 18 (ví dụ cao 1,75 m, nặng 56 kg) mà ban tổ chức áp đặt lên những người mẫu đăng ký trình diễn ở Pasarela Cibeles năm nay. BMI là tỉ số trọng lượng cơ thể (kg) trên bình phương chiều cao (m). Và đây là “quả bom tấn” chưa từng có mà nhà tổ chức trình diễn thời trang và cả chính quyền Tây Ban Nha cho nổ tung tại tuần lễ thời trang Madrid tuần qua, một trong những sự kiện thời trang quốc tế nóng bỏng hiện nay.

Hầu hết những người mẫu tham dự tuần lễ thời trang Pasarela Cibeles năm nay đều từ chối phát biểu cảm tưởng về lệnh cấm khiến một số nhà báo thất vọng. Maria Vives, 25 tuổi, một người mẫu Tây Ban Nha trong số 48 người mẫu trong và ngoài nước có mặt trên sàn diễn ngay từ ngày đầu, là một trong ít người chịu giãi bày tâm sự. Cô tuyên bố: “Tôi đến đây để làm việc. Chỉ có thế thôi”. Nhưng ngay sau đó cô tỏ ý lấy làm tiếc cho 5 người mẫu bị loại vì có BMI dưới 18. Vives thở dài: “Đó là một sự sỉ nhục đối với họ”.

Vives cho biết thêm có nhiều người bạn không dám đến vì sợ bị chê là “bệnh hoạn”. Người mẫu trình diễn quần áo của nhà thiết kế Tây Ban Nha Javier Larrainzar này cho biết thêm : “Tôi không phản đối tiêu chí mới của ban tổ chức nhưng có lẽ nên để bác sĩ phán quyết chuyện này thì hay hơn, thay vì dùng chỉ số BMI”.

Có rất nhiều người như Micha, người mẫu Czech và Ana, người mẫu Romania, từ chối thẳng thừng những câu hỏi liên quan đến lệnh mới. Riêng người mẫu Tây Ban Nha Sara de Antonio, 22 tuổi, trong lúc chờ thay đồ ra sàn diễn, tâm sự: “Đối với chúng tôi, đó (lệnh cấm) chỉ là một rào cản mới mà chúng tôi cần vượt qua để được lên sàn diễn”.

Không được làm hại giới trẻ

img

Một người mẫu "siêu gầy" trên sàn diễn Madrid tháng 2-2006 nhưng đã bị cấm vào tháng 9 này

Thật ra vấn đề cấm những người mẫu quá gầy tham dự tuần lễ thời trang Madrid đã được bàn luận sôi nổi từ cả tháng nay sau khi Hội đồng đô thành Madrid – đơn vị tài trợ chính - yêu cầu ban tổ chức loại bỏ những người mẫu quá gầy tham dự cuộc trình diễn. Esperanza Aguirre, chủ tịch hội đồng, lập luận rằng giới trẻ Tây Ban Nha coi những người mẫu thời trang nổi tiếng là tấm gương để noi theo. Những người mẫu này càng ngày càng gầy ốm. Nền công nghiệp thời trang đang nuôi dưỡng và khuyến khích những siêu mẫu siêu gầy có “size 0”. Điều này chắc chắn ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Bà Leonor Perez-Pita, giám đốc tập đoàn Pasarela Cibeles, cũng thừa nhận hồi năm ngoái có một số người mẫu tham gia cuộc trình diễn quá gầy. Vì vậy, bà hoàn toàn ủng hộ việc giới hạn chỉ số BMI của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở mức trên 18. Bà khẳng định: “Tôi không muốn thấy những bộ xương trên sàn diễn. Quần áo sẽ trông đẹp hơn trên cơ thể một cô gái đáng yêu hơn là trên cái giá áo”.

Theo quan điểm mới nói trên, năm nay tập đoàn Pasarela Cibeles giới thiệu 50 người mẫu cho các nhà thiết kế thời trang lựa chọn và 48 người đã được chọn lên sàn diễn catwalk. Những người mẫu này cũng gầy như đa số những người mẫu hiện có nhưng bảo đảm có sức khỏe tốt và đáp ứng mọi yêu cầu của ban tổ chức.

Ngành công nghiệp trình diễn thời trang và các công ty người mẫu lập tức có phản ứng ngay. Một công ty than thở rằng lệnh cấm này sẽ khiến hơn 30% người mẫu trong toàn ngành sẽ phải thất nghiệp. Nhưng có lẽ ý kiến phản đối được nghe nhiều nhất là Madrid “chơi nổi” để thu hút sự chú ý về mình. Bà Leonor Perez- Pita đã phủ nhận: “Pasarela Cibeles không cần tự quảng cáo. Tên tuổi của nó đã thành danh từ lâu. Tôi sẽ hết sức vui mừng nếu cuộc trình diễn lần này trở thành một tiền lệ được các nhà tổ chức biểu diễn thời trang quốc tế ở các nước khác tiếp nối bước đi của chúng tôi”.

London, Milan xôn xao

Niềm lạc quan của bà Perez - Pita đã được đền đáp. Ngay sau khi Madrid hành động, bà Tessa Jowell, bộ trưởng văn hóa Anh, yêu cầu nhà tổ chức tuần lễ thời trang quốc tế ở London loại bỏ những “siêu mẫu quá gầy”. Bà lập luận rằng “thời trang có một sức hút khổng lồ trong việc hình thành thái độ của giới trẻ và dư luận mà nó áp đặt. Bằng cách quảng bá sắc đẹp của bộ xương, nó làm hại đến hình ảnh và sức khỏe của thiếu nữ Anh”.

Hội đồng thời trang Anh (BFC), nhà tổ chức tuần lễ thời trang London (đồng thời với Madrid), nói họ không thể áp đặt ý mình lên các nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên, BFC quyết định hủy bỏ buổi chụp hình người mẫu để tránh bị phê bình là ngoan cố.

Tại Ý, thị trưởng Milan – bà Letizia Moratti - cảnh báo rằng bà sẽ ban hành một lệnh cấm tương tự như Madrid tại tuần lễ thời trang quốc tế Milan nếu ngành công nghiệp trình diễn thời trang tiếp tục dùng những người mẫu “bệnh hoạn”. Bà nhấn mạnh: “Nếu họ không tìm ra một giải pháp chín chắn cho vấn đề thì chúng tôi buộc phải ra tay”.

Có nhiều lý do để chính quyền các thành phố tổ chức sự kiện thời trang quốc tế nổi tiếng như London, Milan, Madrid quan tâm đến sức khỏe giới trẻ của họ. Ngoài cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng về hiện tượng biếng ăn trong giới trẻ còn có một lý do mang tính quyết định: tháng 8 vừa qua, một người mẫu Uruguay đã chết ngay trong hậu trường sàn diễn với tin đồn do nhịn ăn nhiều ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo