Trước tòa án tại khu Manhattan của thành phố New York (Mỹ) hôm 21-6, kẻ tình nghi đánh bom hụt tại Quảng trường Thời Đại hồi đầu tháng 5 là Faisal Shahzad đã thừa nhận mọi tội trạng với vẻ thách thức và cảnh báo rằng nước Mỹ còn gánh chịu nhiều vụ tấn công hơn nữa nếu không rút quân khỏi các vùng đất của người Hồi giáo.
Theo hãng tin AP, Faisal Shahzad đã thừa nhận để lại chiếc xe hơi thể thao chứa bom tự tạo và mưu toan cho nổ tại Quảng trường Thời Đại. Shahzad tự nhận mình là chiến binh Hồi giáo, thừa nhận tất cả 10 cáo buộc trước tòa, kể cả mưu toan sử dụng vũ khí sát thương diện rộng và hành vi khủng bố, bằng thái độ thách thức và không hề thể hiện sự hối hận.
Ảnh minh họa Faisal Shahzad trước tòa án hôm 21-6. Ảnh: AP
Là người Mỹ gốc Pakistan, Shahzad biện minh bằng tiếng Anh lưu loát trước tòa: “Tôi muốn nhận tội 100 lần bởi vì trừ phi người Mỹ rút khỏi Afghanistan và Iraq hoặc cho tới khi họ thôi oanh kích ở Somalia, Pakistan, Yemen và ngừng xâm chiếm đất đai của người Hồi giáo, chúng tôi vẫn tấn công”.
Shahzad so sánh hành động của mình với các chiến dịch của quân đội Mỹ: “Các ông đang tấn công trẻ em ở Afghanistan bằng máy bay không người lái. Tôi không thấy tôi phạm tội. Tôi biết tôi vi phạm luật pháp của Mỹ nhưng tôi bất chấp luật lệ này”.
Trước đó, hãng tin AFP dẫn lời quan chức tư pháp cho rằng Shahzad hợp tác hoàn toàn trong cuộc điều tra. Y khai báo chỉ hành động một mình nhưng có nhận 12.000 USD từ đồng phạm ở Pakistan. Shahzad cũng đã trải qua khóa huấn luyện chế tạo bom trong thời gian lưu trú ở Pakistan từ ngày 9-12-2009 đến 25-1-2010.
Hai ngày sau vụ tấn công không thành, y bị bắt tại phi trường John F. Kennedy khi chuẩn bị lên máy bay trốn sang Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất).
Do Shahzad nhận tội nên thủ tục xét xử tiến hành nhanh và dự kiến tòa sẽ kết án vào ngày 5-10. Nhiều người cho rằng y sẽ lãnh án tù chung thân. Năm nay 30 tuổi, Shahzad là con của một sĩ quan không quân, bản thân từng theo học tại Học viện Không quân Pakistan và sang Mỹ từ năm 18 tuổi.
Bình luận (0)