xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Anh muốn “đánh dập đầu" IS

Bảo Hạnh (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Thủ tướng Anh David Cameron chuẩn bị tiến hành cuộc bỏ phiếu về việc tiến hành không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại thủ đô Paris - Pháp khiến 129 người chết và hàng trăm người bị thương hôm 13-11, ông Cameron cho rằng việc Anh mở rộng can thiệp quân sựSyria là vấn đề “bắt buộc”.

Thủ tướng Anh cho rằng nước Anh cần phải nhắm vào “cái đầu rắn” của IS bằng việc không kích TP Raqqa, thành trì của IS ở Syria, để xử lý “mối đe dọa trực tiếp và ngày càng tăng” của IS.

 


Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trước Hạ viện. Ảnh: Telegraph

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trước Hạ viện. Ảnh: Telegraph

Phát biểu trước Hạ viện Anh hôm 17-11, ông Cameron cho biết: “Sau thảm kịch ở Paris, chúng ta cần quyết tâm loại bỏ tổ chức tội ác này khỏi nhân loại. TP Raqqa, thành trì của IS, chính là cái nôi của những mối đe dọa. Có thể nói, Raqqa là “đầu rắn” của IS, Trong trường hợp này, chúng ta sẽ không bảo vệ người dân bằng việc ngồi yên và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta cần phải hành động nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đó là điều chính phủ này sẽ luôn luôn làm".

Nhà lãnh đạo Anh đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu về chiến dịch không kích IS ở Syria vào tháng tới nếu có đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ.

Trong vài ngày tới, thủ tướng Anh sẽ công bố các hồ sơ để biện hộ cho bước đi nói trên sau khi có những mối lo ngại từ Ủy ban đối ngoại Hạ viện.

Bộ Quốc phòng Anh sau đó sẽ tổ chức một loạt cuộc gặp với nghị sĩ các đảng để thảo luận về cuộc chiến chống IS và tìm kiếm sự ủng hộ cho sự can thiệp quân sự sâu rộng hơn vào Syria.

Ông Cameron nối lại nỗ lực đưa Anh tham gia chiến dịch không kích IS ở Syria sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ông muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết về vấn đề “tiêu diệt” IS.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Antalya - Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Quốc vương Salman của Ả Rập Saudi đề xuất lập tổ chức chống khủng bố quốc tế dưới sự bảo trợ của LHQ và tuyên bố đã dành sẵn 110 triệu USD cho tổ chức này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo