Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tuyên bố từ chức hôm 2-6, chỉ sau 9 tháng giành được chiến thắng vang dội. Theo hãng tin AFP, tại cuộc họp đặc biệt ở quốc hội, ông Hatoyama nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ từ chức. Việc làm của chính phủ đã không phản ánh nguyện vọng của công chúng. Tôi xin lỗi tất cả nghị sĩ có mặt ở đây vì đã gây nên điều phiền muộn to lớn”. Ông là vị thủ tướng Nhật thứ tư lần lượt rời khỏi chức vụ trong vòng một năm hoặc chưa đầy một năm.
Thủ tướng Yukio Hatoyama (trái) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan. Ảnh: REUTERS
Ngoài ra, ông Hatoyama cho biết ông cũng đã yêu cầu nhân vật có ảnh hưởng nhất của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) là Tổng Thư ký Ichiro Ozawa từ chức. Cả hai ông đều đã bị lôi kéo vào một xì-căng-đan gây quỹ chính trị.
Theo kế hoạch, DPJ sẽ bầu chủ tịch mới vào ngày 4-6. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Hatoyama. Sau đó, vị chủ tịch mới của DPJ chắc hẳn sẽ được quốc hội bầu làm thủ tướng.
Nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là duy trì mối quan hệ với Washington bởi vì thỏa thuận của ông Hatoyama chuyển căn cứ quân sự Mỹ lên phía Bắc Okinawa bị người dân địa phương phản đối quyết liệt và khó có thể thi hành.
Theo Reuters, việc bầu chọn Bộ trưởng Tài chính Kan sẽ được các nhà đầu tư và cử tri hoan nghênh. Hirokata Kusaba, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Mizuho, nhận định: “Nếu Bộ trưởng Tài chính Kan nắm quyền, đó sẽ là tin vui đối với thị trường bởi vì ông là người tiên phong thực hiện kỷ luật tài chính và tăng thuế tiêu thụ”. Đầu năm nay, ông Kan đã khiến thị trường kinh ngạc khi nói ông muốn đồng yen yếu đi và hầu hết doanh nghiệp đều ủng hộ tỉ giá yen/USD vào khoảng 95 yen.
Ngoài ông Naoto Kan, các nhân vật khác cũng có khả năng kế nhiệm ông Hatoyama là Ngoại trưởng Katsuya Okada, Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara và Thứ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda.
Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng sự kiện thay đổi hai vị thủ lĩnh của DPJ sẽ khiến đảng này tăng uy tín trước cuộc bầu cử. Tsuneo Watanabe, một thành viên trong nhóm chuyên gia tư vấn của tổ chức Tokyo Foundation, khẳng định rằng bộ đôi Hatoyama-Ozawa chính là nguyên nhân lớn khiến sự ủng hộ dành cho DPJ giảm sút. Ngoài ra, những người lạc quan cho rằng liên minh mới sau bầu cử vào tháng 7 tới có thể kiên định hơn trong các chính sách.
|
Hai lý do từ chức
Ông Hatoyama đưa ra hai lý do chính khiến ông từ chức: Đó là vấn đề căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa và xì-căng-đan gây quỹ chính trị, trong đó hai trợ lý của ông bị kết tội giả mạo các bản báo cáo chính trị và bị kết án với những thời hạn tù đáng ngờ vực. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters nhận định ông từ chức để cố làm tăng cơ hội cho Đảng Dân chủ Nhật Bản của ông trong cuộc bầu cử thượng viện vào tháng tới. |
Bình luận (0)