xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Nhật cảnh báo đanh thép

Huệ Bình

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27-10 đưa ra cảnh báo mới về các hoạt động hàng hải ngày càng gia tăng của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cam kết bảo đảm tiến hành các hoạt động tình báo và giám sát cần thiết để bảo vệ những hòn đảo xa xôi của nước này.

Phát biểu trước 4.000 binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất trong chuyến thị sát doanh trại Asaka bên trong và quanh khu vực thuộc phường Nerima của Tokyo, ông Abe khẳng định: “Chúng ta sẽ chứng tỏ mục đích của mình là không cho phép có sự thay đổi về tình trạng hiện nay. Chúng ta phải tiến hành các hoạt động giám sát và tình báo phục vụ mục đích này”. Hãng tin Kyodo còn dẫn lời Thủ tướng Abe nhắc lại mục đích chính của ông trong việc giúp Nhật Bản đảm nhiệm vai trò an ninh lớn hơn. Hơn thế nữa, ông khẳng định sẽ “tiếp tục nghiên cứu” về việc liệu có thay đổi Hiến pháp ủng hộ chủ nghĩa hòa bình hiện nay của Nhật Bản hay không để cho phép nước này có quyền phòng vệ tập thể.
img
Thủ tướng Shinzo Abe bảo đảm tiến hành các hoạt động tình báo, giám sát cần thiết để bảo vệ các đảo xa. Ảnh: PRESS TV

Những lời đanh thép nêu trên được đưa ra 1 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nếu Nhật Bản dám bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ lập tức phản kích. Người phát ngôn của bộ này là Cảnh Nhạn Sinh chỉ trích phương án bắn hạ máy bay xâm phạm không phận Nhật là “hiếu chiến và gây hấn”. Ông Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh “tất cả các bên liên quan không nên đánh giá thấp ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” của Trung Quốc. Nếu Nhật Bản bắn hạ UAV Trung Quốc thì đó được xem như sự gây hấn nghiêm trọng với Bắc Kinh, một hành vi chiến tranh và Trung Quốc quyết đáp trả. Trước đó, Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản đã sẵn sàng để đối phó với Trung Quốc trong trường hợp Tokyo phải viện đến quân đội trong việc theo đuổi lợi ích địa chính trị của mình. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin 18.000 binh lính Nhật Bản sẽ tập trận tái chiếm đảo gần Okinawa từ ngày 1 đến 18-11.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo