xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU tiếp tục phát triển

Dương Ngọc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 thông điệp quan trọng để thúc đẩy tăng cường thương mại ASEAN - EU, phát triển bền vững

Ngày 14-12 (theo giờ địa phương), tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh châu Âu (EU).

Tại trụ sở Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ đón chính thức, lễ khai mạc và phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN - EU. Thủ tướng cũng có các cuộc gặp lãnh đạo EU, lãnh đạo một số nước EU và ASEAN tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các lãnh đạo cấp cao hai bên cùng nhìn lại, đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN - EU thời gian tới, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo cấp cao hai bên thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - EU, phản ánh các kết quả của hội nghị, nhấn mạnh các thành quả quan trọng đạt được trong 45 năm quan hệ ASEAN - EU và khẳng định các định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển sắp đến.

Trước đó, trưa 13-12, tại thủ đô Brussels, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN - EU với chủ đề: "Tăng cường thương mại ASEAN - EU: Phát triển bền vững cho tất cả mọi người".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 thông điệp quan trọng. Phân tích về vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho rằng nhà nước phải thiết lập thể chế phù hợp, hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững; các nước phát triển phải giúp đỡ các nước đang phát triển về tài chính, nhân lực, công nghệ, quản trị và thể chế,...

Thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU tiếp tục phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU vào chiều 14-12 tại Bỉ Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho rằng quan hệ thương mại giữa EU và ASEAN ngày càng phát triển toàn diện, các nước phải hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý, tạo nền tảng để doanh nghiệp kết nối mạnh mẽ hơn. Về phía các doanh nghiệp, phải tập trung vào một số lĩnh vực: Kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; an ninh lương thực; an ninh năng lượng; an ninh mạng.

Cùng ngày 13-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo tham dự phiên ăn trưa làm việc do Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN tổ chức, gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Sáng 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi ăn sáng - làm việc với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ba Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì, tiếp xúc song phương, ba bên thường xuyên, trong đó có việc phối hợp sớm tổ chức Hội nghị Cấp cao về tam giác phát triển CLV (giữa các tỉnh biên giới 3 nước) lần thứ 12 tại Campuchia và đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế CLV đến năm 2030.

Gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Castejón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, tận dụng tốt Hiệp định EVFTA, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD trong 2-3 năm tới. 

Nghiên cứu việc phát triển trung tâm cảng, logistics

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 13-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước, nhất là làm sâu sắc hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại và trên các lĩnh vực tiềm năng khác.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế biển xanh, an toàn thực phẩm, phát triển than hoạt tính... Trong đó, Tập đoàn Hateco của Việt Nam và Công ty Dredging International NV và Công ty Rent A Port (đều của Bỉ) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, khảo sát, nghiên cứu việc phát triển một trung tâm cảng và dịch vụ logistics.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo