xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Đài BBC (Anh) hôm 31-10 cho biết các phương tiện truyền thông xã hội Nga gần đây lan truyền bức ảnh cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bắt tay trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden tại Nhà Trắng.

Trên một số tài khoản mạng xã hội Twitter ở Nga, bức ảnh được nhìn thấy đăng tải vào ngày 10-7-2016.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong buổi trò chuyện được phát trên truyền hình hôm 30-10 đã đề cập tới chính phủ Mỹ và các hoạt động vận động hành lang.

"Hãy nhớ lại những hình ảnh tuyệt vời và đáng lo ngại này về cách bin Laden được đón tiếp ở Nhà Trắng" – bà Zakharova nói.

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden - Ảnh 1.

Bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama Bin Laden trên Twitter là giả. Ảnh: TWITTER

Theo BBC, qua kiểm tra, bức ảnh bà Clinton bắt tay bin Laden thực chất đã bị làm giả. Trùm khủng bố Al-Qaeda được ghép vào bức ảnh, thay thế cho nhạc sĩ Shubhashish Mukherjee – người đến tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng vào năm 2004.

Thời điểm đó, cựu Tổng thống George W Bush đang ở trong văn phòng và bà Clinton là thượng nghị sĩ bang New York.

Tìm hiểu sâu hơn, trang web phân tích Snopes của Mỹ phát hiện rằng bức ảnh giả là sản phẩm của một cuộc thi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop trên một trang web có tên FreakingNews.com, tổ chức hồi năm 2007.

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden - Ảnh 2.

Bức ảnh gốc chụp bà Clinton bắt tay nhạc sĩ Shubhashish Mukherjee. Ảnh: SWARMANDAL

Trong cuộc thi, những người tham gia được yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ hình ảnh nào liên quan tới việc bà Clinton ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008.

Kể từ khi bức ảnh ghép bà Clinton bắt tay bin Laden lan truyền trên mạng internet, nhiều tin đồn xuất hiện, chẳng hạn như trùm khủng bố Al-Qaeda đã quyên tiền cho chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ, hoặc bức ảnh là bằng chứng cho thấy bà Clinton sẽ thân thiện với các phần tử khủng bố nếu bà được bầu làm tổng thống.

Đây không phải lần đầu tiên một bức ảnh từ FreakingNews.com gây "bão" mạng xã hội. Vào tháng 2-2015, bức ảnh cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice xuất hiện cùng bin Laden – sản phẩm của cuộc thi năm 2008 – cũng được chia sẻ rộng rãi.

FreakingNews.com là trang web chuyên tổ chức các cuộc thi ảnh chỉnh sửa tập trung vào tin tức, chính trị và người nổi tiếng.

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden - Ảnh 3.

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden - Ảnh 4.

Thực hư bức ảnh bà Clinton bắt tay Osama bin Laden - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Shubhashish Mukherjee (phải) và bà Clinton (giữa) tại Nhà Trắng năm 2004. Ảnh: SWARMANDAL

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo