MDMA còn được gọi là Ecstasy ở các nước và ở VN gọåi là thuốc lắc, là một hóa chất tổng hợp có đặc tính gây kích thích và ảo giác cho người sử dụng. Kể từ khi xuất hiện, loại thuốc này nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của giới trẻ và được sử dụng trong các buổi tiệc có âm nhạc, tại các vũ trường, discotheque nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Những cuộc nghiên cứu trước kia ở động vật cho thấy thuốc lắc, khi được sử dụng thường xuyên, tiêu diệt một loại tế bào thần kinh tạo serotonin có chức năng điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ và các hành vi khác. Bên cạnh đó, nó làm tăng nhịp tim và thân nhiệt, dẫn đến tình trạng mất nước và những cơn say nắng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng người sử dụng.
7 năm trước đây, chuyên gia thần kinh George Ricaurte thuộc Đại học John Hopkins ở thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ), đã phát động một cuộc chiến lớn chống lại ma túy bằng cách trưng bày hình ảnh bộ não khỉ dưới tác động của MDMA. Hình ảnh bộ não với những lỗ hổng cho thấy nếu Ecstasy có thể gặm mòn não khỉ như thế nào thì nó có thể làm tương tự như thế với não người.
Giờ đây, một công trình khác của Ricaurte và đồng nghiệp cho thấy tác hại của MDMA còn tồi tệ hơn thế. Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science, sử dụng MDMA nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn loại tế bào não tạo dopamine có chức năng kiểm soát sự di chuyển, nhận thức và khả năng cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn sẽ bị tiêu diệt. Trong cuộc thí nghiệm của mình, nhóm nghiên cứu cứ 3 tiếng lại tiêm vào khỉ sóc và khỉ đầu chó một lượng Ecstasy tương đương với số lượng mà một thanh niên thường sử dụng trong một “buổi tiệc”. Sau 3 lần tiêm như thế, nhóm nghiên cứu phát hiện ra 2/3 các tế bào não tạo dopamine bị hủy hoại, mà nguyên nhân có lẽ là do lượng MDMA được tiêm vào quá nhiều trong thời gian ngắn nên đã làm nhiễm độc bộ não ngay lập tức. Việc thiếu dopamine sẽ gây ra các tổn thương về mặt nhận thức và tâm lý, vì thế phần nào giải thích được tại sao người dùng MDMA luôn cảm thấy buồn bã và uể oải sau một đêm “xả láng”.
Không những thế, việc tế bào não tạo dopamine bị hủy hoại cũng gây ra chứng bệnh Parkinson, một căn bệnh mà cho đến giờ vẫn chưa có phương pháp điều trị. Parkinson là chứng rối loạn não gây ra do các tế bào thần kinh tạo dopamine bị mất vĩnh viễn. Chứng bệnh này phổ biến nhiều hơn ở người lớn tuổi với triệu chứng ban đầu là các cơn run, di chuyển chậm và khó nhọc, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống như nói năng, nhai nuốt, ngủ và biểu lộ ở nét mặt.
Bất chấp những tác hại chết người của MDMA, loại thuốc này vẫn được sản xuất với số lượng ngày càng nhiều trên thế giới, trong đó châu Âu nổi lên như là trung tâm sản xuất loại ma túy độc hại này. Nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng này xuất phát từ việc kinh doanh MDMA luôn là một ngành siêu lợi nhuận. Giá thành mỗi viên MDMA chỉ từ 0,2 đến 0,5 USD (khoảng 7.500 đồng VN) nhưng được bán với giá từ 5 đến 30 USD (khoảng 460.000 đồng VN) ở các nước châu Âu và lên đến 40 USD (khoảng 615.000 đồng VN) tại Mỹ (tính ở thời điểm năm 2000).
Bình luận (0)