xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú Bloomberg dừng chiến dịch tranh cử "để đánh bại ông Donald Trump”

Cao Lực (Theo CBS News)

(NLĐO) – Sau khi chi hơn 500 triệu USD và chỉ giành được khoảng 31 phiếu đại biểu vào ngày bầu cử “Siêu thứ ba”, tỉ phú Mike Bloomberg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống vì không đạt được kết quả mong muốn.

Trong một tuyên bố hôm 4-3, ông Bloomberg cho biết sẽ rời cuộc đua vào Nhà Trắng 2020 và ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người có màn bứt phá ngoạn mục vào một ngày trước đó.

"Ba tháng trước, tôi tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống để đánh bại ông Donald Trump. Hôm nay, tôi rời cuộc đua vì lý do tương tự: Để đánh bại ông Trump – bởi mọi chuyện đã trở nên rõ ràng với tôi rằng việc tôi ở lại sẽ khiến mục tiêu đó trở nên khó khăn hơn" – tỉ phú Bloomberg giải thích.

Theo ông Bloomberg, kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ ngày "Siêu thứ ba" cho thấy ông Biden là người có khả năng cao nhất trong việc đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3-11 tới.

Tỉ phú Bloomberg dừng chiến dịch tranh cử để đánh bại ông Donald Trump” - Ảnh 1.

Tỉ phú Mike Bloomberg, cựu Thị trưởng TP New York. Ảnh: Reuters

"Tôi quen ông Biden trong quãng thời gian rất dài. Tôi biết sự kiên quyết, trung thực và cam kết của ông ấy đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng với đất nước của chúng ta, như an toàn súng đạn, y tế, biến đổi khí hậu và việc làm. Tôi đã có cơ hội làm việc với ông Biden về những vấn đề này trong nhiều năm. Ông ấy đã dành cả cuộc đời mình chiến đấu cho người lao động. Hôm nay, tôi vui mừng khi ủng hộ ông ấy và tôi sẽ làm việc để đảm bảo ông ấy là Tổng thống tiếp theo của Mỹ" – ông Bloomberg nói thêm.

Ông Biden đã giành chiến thắng tại 9 bang, gồm Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Virginia và Texas trong ngày bầu cử "Siêu thứ ba". Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có thắng lợi quan trọng tại các bang Vermont, Colorado, Utah và đặc biệt là Califorina - bang có số phiếu đại biểu nhiều nhất.

Với khoảng 1.357 phiếu đại biểu mà các ứng viên có thể có được, tương đương gần 1/3 tổng phiếu trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, "siêu thứ ba" được xem là ngày đặc biệt quan trọng trong việc quyết định ai sẽ trở thành đối thủ của Tổng thống Trump trong tổng tuyển cử ngày 3-11 tới. Để được đảng Dân chủ đề cử, một ứng viên phải giành được ít nhất 1.991 phiếu đại biểu.

Tỉ phú Bloomberg dừng chiến dịch tranh cử để đánh bại ông Donald Trump” - Ảnh 2.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có màn trở lại ngoạn mục trong ngày bầu cử "Siêu thứ ba" khi giành chiến thắng tại 9 bang. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo