xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tỉ phú "chơi ngông" với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm?

Cao Lực (Theo Bloomberg)

(NLĐO) – Tỉ phú Lang Walker đang xây dựng khu nghỉ dưỡng Kokomo trị giá 100 triệu USD trên một hòn đảo tư nhân thuộc quốc đảo Fiji. Với vị tỉ phú 72 tuổi, khu nghỉ dưỡng sang trọng này không phải là một quyết định kinh doanh mà chỉ đơn thuần là niềm đam mê.

"Tôi đã làm nhiều điều điên rồ khác nhau nhưng chưa bao giờ làm điều gì đó với một hòn đảo. Vì thế, tôi tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào" – ông Walker cho biết.

Và hòn đảo hoang sơ Yaukuve Levu, thuộc nhóm đảo Kadavu ở phía Nam của Fiji, chính là nơi lý tưởng để ông Walker thỏa mãn mong ước của mình. Không chỉ sở hữu 4 bãi biển nguyên sơ, hòn đảo này còn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận một trong những địa điểm lặn tuyệt vời nhất thế giới: Rạn san hô Great Astrolabe.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 1.

"Thiên đường" Yaukuve Levu khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Escape

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 2.

Vẻ đẹp khó cưỡng của khu nghỉ dưỡng Kokomo khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Luxury Lifestyle Magazine

 Mặc dù nhỏ bé, khu nghỉ dưỡng Kokomo vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu của du khách ở nhiều độ tuổi khác nhau nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại từ hệ thống nhà hàng, spa, phòng tập gym sang trọng đến trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ hiện đại.

"Đây là dự án duy nhất mà tôi thực sự yêu thích… Tôi được khuyên là không nên đến đó quá nhiều vì mỗi lần nảy sinh ra ý tưởng mới, tôi lại bạo chi… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên giàu có bằng việc sở hữu một hòn đảo ở Fiji" – ông Walker cho biết.

Trước thời điểm khu nghỉ dưỡng Kokomo chào đón những du khách đầu tiên, ông Walker đã đầu tư ít nhất 100 triệu USD.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 3.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Kokomo sở hữu 21 căn biệt thự với hồ bơi và vòi tắm ngoài trời. Ảnh: Tahiti Legends

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 4.

Ảnh: Traveller Made

Được biết, số tiền ban đầu dự tính phát triển dự án nói trên chỉ là 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông Walker đã quyết định nâng con số này lên gấp 10 lần để biến Kokomo thành một trong những khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất thế giới. Theo Bloomberg, đây là điều hiếm khi xảy ra đối với một khu nghỉ dưỡng nhỏ, chỉ sở hữu 21 căn biệt thự.

"Ban đầu tôi nghĩ dự án này khá dễ dàng. Có thể là sau 18 tháng nó sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Chi phí có thể chỉ là 10 triệu USD" – ông Walker chia sẻ.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 5.

Nội thất xa hoa bên trong biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Kokomo. Ảnh: Island Escapes

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 6.

Ảnh: Traveller Made

Tuy nhiên, mong muốn xây dựng và vận hành một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay trên một hòn đảo xa xôi phát sinh một số vấn đề tốn kém.

Ông Walker phải bổ sung một thủy phi cơ, một trực thăng, 2 sà lan bên cạnh một đội thuyền giải trí để phục vụ những du khách sẵn sàng chi 7.500 USD/đêm. Ngoài ra, ông Walker còn phải xây dựng thêm 5 căn biệt thự, mỗi căn có từ 3-6 phòng ngủ, sử dụng vật liệu địa phương vô cùng tốn kém, chẳng hạn như gỗ quế.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 7.

Tỉ phú Walker đã đầu tư ít nhất 100 triệu USD để biến Kokomo thành một trong những khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất. Ảnh: Traveller Made

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 8.

Ảnh: Traveller Made

Một trong những điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng Kokomo là tính năng bền vững, bao gồm hệ thống lọc nước trên đảo, hệ thống lọc nước thải sinh hoạt và nhà máy xử lý nước thải. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Kokomo còn sở hữu một ngôi vườn hữu cơ rộng lớn bên cạnh trại nuôi ong, vịt và gà thả vườn để phục vụ cho mô hình thực phẩm sạch "từ trang trại đến bàn ăn".

Một điểm thú vị khác của khu nghỉ dưỡng Kokomo chính là dự án ươm vườn và phục hồi san hô, cho phép du khách tham gia vào nỗ lực bảo tồn thiên nhiên bằng việc thu hoạch và nhân giống các mẫu san hô khỏe mạnh – một cách thức để ông Walker đảm bảo rằng môi trường biển nguyên sơ tiếp tục được gìn giữ.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 9.

Tỉ phú Walker muốn đảm bảo rằng vẻ nguyên sơ của môi trường biển trên đảo Yaukuve Levu được giữ gìn. Ảnh: Island Escapes

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 10.

Ảnh: Island Escapes

Tỉ phú Walker cũng đã cam kết hỗ trợ trường học trên đảo Yaukuve Levu cũng như trên các đảo lân cận, đào tạo người dân Fiji làm việc tại khu nghỉ dưỡng Kokomo và mở tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai có nhu cầu.

Thời gian sẽ trả lời câu hỏi liệu khu nghỉ dưỡng Kokomo và cư dân địa phương có hòa hợp được với nhau hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Walker đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn. Tỉ phú 72 tuổi này đã hỗ trợ xây dựng lại một ngôi trường bị lốc xoáy phá hủy cũng như các chương trình thể thao cho cộng đồng địa phương. Hiện tại, 94% nhân sự làm việc bên trong khu nghỉ dưỡng Kokomo là người dân Fiji, với 65 trong tổng số 238 nhân viên đến từ 2 hòn đảo gần nhất.

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 11.

Thay vì tiệc tùng ồn ào, du khách có thể khám phá những thác nước bí ẩn hay đánh bắt cá bằng xiên dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên địa phương. Ảnh: Pinterest

Tỉ phú chơi ngông với khu nghỉ dưỡng 7.500 USD/đêm? - Ảnh 12.

Ảnh: LA Times

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo