xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiệc sinh nhật thứ 60 của ông Obama hứng bão chỉ trích

Bảo Hạnh

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bị chỉ trích vì có kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật với gần 500 khách mời cho dù số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đang tăng lên.

Ông Obama sẽ đón tuổi 60 vào ngày 4-8 và được cho là đang chuẩn bị 1 bữa tiệc lớn tại dinh thự rộng 650 m2 ở khu Edgarton, Martha's Vineyard vào cuối tuần tới. 

Một quan chức có thông tin về vụ việc tiết lộ với Axios rằng có 475 khách mời xác nhận tham gia, bao gồm người dẫn chương trình Oprah Winfrey, diễn viên George Clooney, đạo diễn Steven Spielberg và hơn 200 nhân viên. Tất cả các vị khách đều phải xét nghiệm Covid-19 và được tiêm vắc-xin. Bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời.

Tuy nhiên, giám đốc Viện Y tế Quốc gia Francis Collins nói với đài CNN rằng người dân nên tránh tổ chức các bữa tiệc lớn. 

"Nếu là tiệc nhỏ tổ chức tại nhà với khoảng 6-8 người tham dự đã được tiêm vắc-xin đầy đủ thì tôi tin rằng họ không cần phải đeo khẩu trang khi đứng cạnh nhau. Nhưng nếu có 100 người, làm sao quý vị có thể chắc chắn về tình trạng tiêm chủng của họ?" - ông Collins cảnh báo. 

Tiệc sinh nhật thứ 60 của cựu Tổng thống Obama hứng bão chỉ trích - Ảnh 1.

Dinh thự trị giá 12 triệu USD nơi ông Barack Obama dự định tổ chức tiệc sinh nhật thứ 60. Ảnh: Coldwell Banker

Tiệc sinh nhật thứ 60 của cựu Tổng thống Obama hứng bão chỉ trích - Ảnh 2.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời. Ảnh: Coldwell Banker

Trang Daily Mail cho biết bữa tiệc của ông Obama sẽ có 1 "điều phối viên Covid-19" để đảm bảo thực hiện các quy định phòng dịch. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chủ tiệc yêu cầu bằng chứng xét nghiệm Covid-19 âm tính hay tiêm vắc-xin như thế nào và liệu khách tham dự có được yêu cầu đeo khẩu trang hay không. 

Bữa tiệc được tổ chức chỉ 1 tháng sau khi thị trấn Provincetown gần đó có số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh vì lễ Quốc khánh Mỹ 4-7. Tờ New York Times đưa tin có hơn 60.000 tham gia các sự kiện công cộng ở Cape Cod, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang. 

Ban đầu, các quan chức không mấy lo lắng về điều này vì khu vực trên là 1 trong những nơi có tỉ lệ tiêm vắc-xin cao nhất bang Massachusetts. Tuy nhiên, sau đó chính quyền địa phương ghi nhận 965 ca dương tính, trong đó có 238 người là cư dân thị trấn Provincetown.

Thêm vào đó, các nhà khoa học phát hiện những người đã được tiêm vắc-xin mắc Covid-19 có tải lượng virus tương đương với những người chưa được tiêm. Vì vậy, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ 1 lần nữa khuyến cáo những người đã tiêm chủng tiếp tục đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà có nguy cơ lây lan "cao" hoặc "đáng kể".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo