xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiền cứu trợ “hứa nhiều mà chẳng thấy”, Yemen đối mặt sụp đổ

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo Stephen O'Brien hôm 30-5 nói rằng Yemen đang đối mặt với sụp đổ hoàn toàn về xã hội, kinh tế và thể chế.

Phát biểu trực tiếp trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông O'Brien nhấn mạnh rằng cần phải hành động cấp bách trước tình trạng này.

Hiện Yemen đang trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo với khoảng 7 triệu người trên bờ vực của nạn đói.

Tiền cứu trợ “hứa nhiều mà chẳng thấy”, Yemen đối mặt sụp đổ  - Ảnh 1.

Dịch tả bùng phát gây chết chóc tại Yemen. Ảnh: EPA

Một đợt bùng phát dịch tả mới đây đã cướp đi sinh mạng của 500 người, và giới chức LHQ dự tính số người thiệt mạng vì bệnh dịch này sẽ lên tới 150.000 trường hợp trong 6 tháng tới.

Theo lời ông O'Brien, thảm kịch đối với Yemen hiện nay không phải một sự trùng hợp mà là lỗi của những bên liên quan và sự thiếu hành động của các nước lớn.

“Người dân Yemen đang chịu cảnh đói khổ, bệnh tật và chết chóc, như những gì thế giới đang chứng kiến"- ông O'Brien.

Vị Phó Tổng thư lý LHQ nhấn mạnh thêm rằng ngay lúc này, cuộc khủng hoảng đang hiện hữu chứ không phải chưa đến và người dân Yemen đang phải gánh chịu.

Cũng theo lời ông, dù đã có những “cam kết hào phóng”, nhưng các nhà chức trách mới mới chi có 24% trong số 2,1 tỉ USD cần thiết cho cứu trợ nhân đạo.

Hơn 8.000 người Yemen đã thiệt mạng trong vòng 2 năm qua, khi nước này chìm trong cuộc chiến giữa các lực lượng trung thành với vị tổng thống được quốc tế công nhận - được hẫu thuẫn bởi liên quân Ả Rập Saudi dẫn đầu, với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Trong khi đó, Al-Qaeda đã thừa dịp củng cố lực lượng ở phía nam và đông nam Yemen.

Theo ước tính của LHQ, khoảng 18,8 triệu người Yemen đang cần hỗ trợ nhân đạo.

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an LHQ cùng ngày còn có Đặc phái viên LHQ về vấn đề Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed - người vừa trở về từ các cuộc đàm phán giữa các bên tại Yemen.

Ông này cho biết không có bên nào sẵn sàng thỏa hiệp và lời kêu gọi hòa bình vẫn rơi vào vô vọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo