
Sau khi so sánh gan bàn tay của cô gái với hồ sơ lưu trữ, cảnh sát đã xác định được danh tính của thiếu nữ gốc Latvia này. Được biết, Dmitrijeva sống tại thị trấn Wisbech, hạt Cambridgeshire. Lần cuối cùng người ta thấy cô ở đường Friars, thành phố King’s Lynn hôm 31-8-2011.
Quá trình xác định danh tính của nạn nhân khá phức tạp. Các chuyên gia khám nghiệm tử thi đã không thể xác định được danh tính của cô khi dùng phương pháp xét nghiệm ADN do mẫu răng và cơ của cô sau khi đưa vào xét nghiệm không đưa ra kết quả tin cậy. Cuối cùng, họ phải dùng tới phương pháp so sánh mẫu gan bàn tay. Kết quả được xác minh lại bằng việc xét nghiệm ADN xương đùi.
Hồi tháng 12 năm ngoái, tức là hơn 3 tháng sau khi Dmitrijeva mất tích, cảnh sát đã treo thưởng 5.000 USD cho ai biết thông tin về cô.
Cảnh sát đã đăng tải hình Alisa trên một trang Facebook có cả tiếng Lithuania and Latvia nhằm truy tìm dấu vết của cô.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết và không tiết lộ thêm thông tin gì. Tuy nhiên, có vẻ như cái chết của Dmitrijeva khá bất thường. Người ta không tìm thấy các bằng chứng cho thấy cô bị tai nạn hay bị sát hại.
Cô đã đăng ký một khóa học mới tại trường cao đẳng tại phía tây Anglia, một ngày sau khi mất tích. Khi cảnh sát tới nhà báo tin, bà Nesterova đã bật khóc nhưng vẫn hy vọng cháu gái mình còn sống.
Hàng xóm của Alisa cho biết rằng cô là một cô gái rất dễ thương và hòa đồng.

Vào thời điểm Alisa mất tích, có 2 người cũng đến từ Đông Âu tại Cambridgeshire mất tích, một là Vitalija Baliutaviciene, 29 tuổi mất tích từ hôm 12-8, và Rimas Venclovas, 46 tuổi. Đến nay, cảnh sát cũng chưa tìm ra tung tích của họ.
Bình luận (0)