Cùng với vùng biên giới Afghanistan - Pakistan, Thụy Lý là một trong những vùng trọng điểm buôn lậu heroin. Hằâng ngày các băng nhóm buôn lậu vận chuyển từ bên kia biên giới một khối lượng lớn heroin qua Thụy Lý tới Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, để rồi tuồn sang các thị trường Nhật Bản, Nga và châu Âu. Thụy Lý nằm ở vùng trung tâm đường biên giới Vân Nam - Myanmar dài 2.000 km dẫn tới vùng tam giác vàng từng nổi tiếng là kho thuốc phiện khổng lồ.
Đường biên giới TQ - Myanmar có nhiều đoạn chạy qua rừng núi được phân cách bằng những cột bê tông, đôi chỗ có hàng rào, việc qua lại rất dễ dàng. Tại cửa khẩu Khiết Cao ngăn cách Thụy Lý với thị trấn Muse, hằng ngày bình quân có 1.500 người qua lại, nhưng chỉ có 6 cảnh sát vũ trang canh gác. Một nữ cảnh sát cho biết một số kẻ buôn lậu thường nuốt heroin đựng trong các túi ni-lông khi qua cửa khẩu để tránh bị phát hiện. Các nhà báo nước ngoài đã chứng kiến một toán 5 thiếu niên Myanmar cách cửa khẩu 500 m từ bụi rậm chui ra, trèo qua hàng rào biên giới, chỉ 5 giây sau đã sang đất TQ. Lực lượng cảnh sát tuần tra biên giới quá mỏng. Một lái xe 45 tuổi, giấu tên, cho biết nhân viên hải quan và cảnh sát biên giới được các trùm buôn lậu hối lộ để chúng rảnh tay làm ăn. Chúng còn thuê nhân công là người dân tộc thiểu số ở địa phương vận chuyển ma túy qua biên giới với tiền công 400 nhân dân tệ-NDT/ngày (720.000 đồng VN). Tại Mangbang, cách Thụy Lý 50 km về hướng Đông, mới thực sự là điểm buôn bán ma túy nhộn nhịp với biệt danh “Tiểu Tam giác vàng”. Giá heroin bán tại đây là 8.000 NDT (14,4 triệu đồng VN) nửa kg, tính ra 16 NDT/g, nhưng tới Côn Minh thì tăng vọt lên 150 NDT/g và tới Quảng Châu là 400 NDT, tăng tới 25 lần.
Vận chuyển qua biên giới dễ dàng thì việc mua bán ma túy ở thị trấn Thụy Lý cũng không có gì khó khăn. Rất nhiều người nước ngoài từ Nhật Bản và các nước châu Âu lũ lượt kéo tới thị trấn để tìm mua heroin giá rẻ.
Tình trạng buôn bán ma túy tại Thụy Lý, đầu mối nhận hàng để vận chuyển đi các nơi phản ánh cuộc chiến chống ma túy tại TQ hiện nay rất phức tạp. Ma túy nhập lậu từ Myanmar không chỉ được tái xuất mà còn được sử dụng ở trong nước. Hàng trăm cơ sở bào chế ecstacy, methamphetamine mọc lên ở các tỉnh ven biển Hoa Đông để cung cấp “chất bột trắng chết người” ra nước ngoài. Các cơ sở đó đang là mục tiêu tấn công và triệt phá của chiến dịch đặc biệt chống ma túy ở các tỉnh miền Nam TQ. Yangve Danling, cố vấn pháp luật của Cơ quan Kiểm soát ma túy khu vực Đông Á của LHQ, thừa nhận TQ rất kiên quyết chống hiểm họa ma túy, cho đến nay đã tịch thu một khối lượng heroin nhiều hơn 3 nước Thái Lan, Myanmar, Lào cộng lại. Theo Tân Hoa xã, trong năm 2002, lực lượng công an đã tịch thu hơn 9,2 tấn heroin, 1,2 tấn thuốc phiện, 3,1 tấn methamphetamine, 1,3 tấn cần sa, 3 triệu viên ecstacy. Theo số liệu của LHQ, tỉ lệ tịch thu ma túy tại TQ ước tính chiếm 20% tổng mức cung so với tỉ lệ tịch thu bình quân toàn cầu chỉ 10%.
Bộ Công an TQ thông báo năm 2002 khoảng 110.000 vụ án ma túy đã được xét xử, 90.000 tội phạm bị bắt. Riêng ngày 26-6, Ngày Quốc tế Phòng chống ma túy hằng năm do LHQ phát động, 26 tên buôn lậu ma túy đã bị xử bắn và hàng chục bản án tử hình đã được phán quyết, trong đó có 17 tên lãnh án tại tỉnh Hồ Nam. Tháng 5 vừa qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật TQ và Mỹ phối hợp hành động đã bắt 25 tên tội phạm tuồn vào Mỹ khối lượng lớn heroin trị giá 100 triệu USD. Đây là vụ buôn lậu ma túy lớn nhất từ TQ sang Mỹ bị phát hiện. Chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát đại lục và Hồng Kông đã tịch thu 4 tấn methamphetamine trị giá 9 tỉ NDT (16.200 tỉ đồng VN) có nguồn gốc từ đặc khu Thâm Quyến, bắt 10 tên buôn lậu.
Để chặt đứt cái vòi bạch tuộc buôn lậu ma túy vươn qua lãnh thổ TQ sang các nước khác, TQ đã ký với 24 nước 30 hiệp định tương trợ về pháp lý trong cuộc đấu tranh chung chống bọn tội phạm. TQ đã hợp tác với Myanmar trong các dự án chuyển đổi cây trồng khuyến khích người dân phá bỏ cây thuốc phiện để trồng cây hoa màu khác. Trong tình hình nạn nghiện ngập chưa giảm (số liệu chính thức công bố có 1 triệu người nghiện bị ghi tên, thực tế phải nhiều hơn 10 lần) TQ đang đặt mục tiêu trước mắt phải triệt phá bằng được 10 băng nhóm buôn lậu ma túy lớn nhất có quan hệ làm ăn với đồng bọn ở nước ngoài.
Bình luận (0)