xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Belarus tuyên bố đanh thép về số phận Wagner

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thẳng thừng từ chối đề nghị gay gắt của một số nước NATO về việc trục xuất các tay súng Wagner.

Theo đài CNN, trong bài phát biểu hôm 31-8, ông Lukashenko đã chỉ trích yêu cầu của các quốc gia trên là "vô lý và ngốc nghếch".

Tổng thống Belarus cũng nhấn mạnh chừng nào Ba Lan và các nước vùng Baltic - vốn đều là thành viên NATO - còn để quân đội nước ngoài đóng trên lãnh thổ của họ, thì việc phản đối sự hiện diện của các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Wanger (Nga) trên lãnh thổ Belarus là không chính đáng - CNA trích dẫn bản tin của hãng thông tấn nhà nước BeITA.

Tổng thống Belarus tuyên bố đanh thép về số phận Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: REUTERS

Ông Lukashenko nói thêm: "Họ đã đi xa đến mức yêu cầu rút Wagner ngay lập tức khỏi Belarus. Nhưng cũng chính họ đang tăng ngân sách quân sự, tập trung lực lượng quân đội lớn ở biên giới của chúng tôi".

Tổng thống Belarus cũng lên án quyết định của Ba Lan hồi tháng 4 về việc đình chỉ các nghĩa vụ của Hiệp ước Lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu liên quan đến Belarus.

"Đây là một bước đi nguy hiểm và chúng ta nên tiếp tục nhắc nhở lãnh đạo Ba Lan về điều này để các quyết định của họ không gây tổn hại cho chính họ" - ông Lukashenko nói.

Hồi đầu tuần, Ba Lan, Latvia, Estonia và Lithuania đã đề nghị Belarus lập tức trục xuất lực lượng Wagner. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński cho biết hôm 18-8 rằng các nước này cam kết đóng cửa biên giới với Belarus nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Đầu tháng 8, Ba Lan tuyên bố điều khoảng 10.000 quân tới biên giới với Belarus, trong khi Lithuania tạm ngừng hoạt động tại 2 trạm kiểm soát biên giới do lo ngại về Wagner.

Belarus từ cuối tháng 7 đã cho biết các thành viên Wagner đang huấn luyện lực lượng đặc biệt của nước này ở phạm vi quân sự, tại khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan vài dặm

Tổng thống Lukashenko cho biết quân đội của ông sẽ được hưởng lợi cho điều này vì lực lượng Wagner đã chiến đấu cho Nga trong những bối cảnh khốc liệt nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo