xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Brazil "đứng trên lớp băng mỏng"

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Hôm 12-4, khoảng 696.000 người biểu tình đồng loạt xuống đường ở Brazil phản đối tình trạng tham nhũng và tiếp tục kêu gọi Tổng thống Dilma Rousseff từ chức.

Đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai ở Brazil trong năm nay, đẩy bà Rousseff vào giai đoạn khó khăn nhất trong thời gian cầm quyền của mình.

Cảnh sát cho biết khoảng 696.000 người biểu tình xuống đường hôm 12-4 ở hơn 100 thành phố. Trong khi đó, trang tin Globo dẫn lời các thủ lĩnh biểu tình khẳng định có tới 1,5 triệu người đã tham gia.

Những người biểu tình mặc trang phục màu vàng của đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil và vẫy quốc kỳ. Nhiều người khác cầm băng-rôn ghi dòng chữ: “Dilma từ chức đi” và “Chính phủ tham nhũng”.

 

Khoảng 696.000 người biểu tình đồng loạt xuống đường ở Brazil hôm 12-4. Ảnh: BBC
Khoảng 696.000 người biểu tình đồng loạt xuống đường ở Brazil hôm 12-4. Ảnh: BBC

 

Tại TP Rio de Janeiro, hàng ngàn người tuần hành dọc theo bãi biển Copacabana, thấp hơn đáng kể so với con số 25.000 người biểu tình ngày 15-3 vừa qua cũng tại địa điểm này. Đài BBC cho biết hầu hết người biểu tình tại đây là người da trắng và thuộc tầng lớp trung lưu.

 

Người biểu tình tập trung ở bãi biển Copacabana, TP Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters
Người biểu tình tập trung ở bãi biển Copacabana, TP Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters

 

Tại TP Sao Paulo, cảnh sát cho rằng chỉ có 275.000 người tham gia tuần hành nhưng nhóm tổ chức biểu tình đưa ra con số gần 1 triệu người. Sandra di Giacomo, một người biểu tình ở Sao Paulo khoác một lá cờ Brazil, cho biết: “Điều tốt nhất là tổng thống phải từ chức để đất nước tốt đẹp hơn”.

 

Người dân Brazil cho rằng Tổng thống Dilma Rousse biết về vụ tham nhũng trong Công ty Dầu khí Quốc gia Petrobras nên đòi luận tội bà. Ảnh: Reuters

Người dân Brazil cho rằng Tổng thống Dilma Rousse biết về vụ tham nhũng trong Công ty Dầu khí Quốc gia Petrobras nên đòi luận tội bà. Ảnh: Reuters

 

TP Sao Paulo có gần 1 triệu người biểu tình, theo số liệu của các thủ lĩnh biểu tình đưa ra. Ảnh: Reuters
TP Sao Paulo có gần 1 triệu người biểu tình, theo số liệu của các thủ lĩnh biểu tình đưa ra. Ảnh: Reuters

 

Sau cuộc biểu tình hồi tháng 3, chính phủ Brazil cam kết điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan tới Công ty Dầu khí Quốc gia Petrobras. Một số chính trị gia thuộc Đảng Lao Động cầm quyền bị cho là nhận hối lộ từ các công ty tư nhân để trao cho họ nhiều hợp đồng béo bở với công ty này.

Tòa án Tối cao Brazil hồi đầu tháng 4 phê chuẩn việc điều tra với 54 quan chức, bao gồm Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros, Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha, cựu Bộ trưởng Năng lượng Edison Lobao và cựu Tổng thống Fernando Collor de Mello về hành vi tham nhũng.

Các quan chức kể trên cũng bị cáo buộc “bỏ túi” một phần số tiền thất thoát từ công ty dầu khí nhà nước nhưng phủ nhận tất cả tội trạng. Tổng thống Rousseff không bị điều tra.

Trong nhiệm kỳ 2003-2010, bà Rousseff khẳng định mình không hay biết về khoản hối lộ trị giá hàng tỉ USD. Nhà hoạt động Cristia Lima thuộc Tổ chức Chống tham nhũng Brazil, nhận định bà Rousseff “đang đứng trên một lớp băng mỏng” và tương lai của bà sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc biểu tình và điều tra lần này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo