xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Croatia bị người đẹp “phế ngôi”

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Croatia Ivo Josipović đã thất bại sát nút trước nữ chính trị gia xinh đẹp Kolinda Grabar-Kitarovic thuộc phe đối lập với tỉ lệ phiếu bầu 49,5% - 50,5%.

Vòng hai cuộc bầu cử nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thành lập quốc hội mới vào cuối năm 2015 có sự tham gia của 58,9% cử tri Croatia, nhiều hơn 12% so với vòng bỏ phiếu đầu tiên diễn ra cách đây 2 tuần.

Tổng thống Ivo Josipović chỉ nhận được 49,5% phiếu bầu, ít hơn 1 % số phiếu của bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Sau khi biết được kết quả, ông Josipovic thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng đối thủ của mình.

Xuất thân là chuyên gia ngành luật và nghề tay trái là nhà soạn nhạc cổ điển, ông Josipović, 57 tuổi, nhậm chức Tổng thống Croatia năm 2010.

 

Ông Ivo Josipović. Ảnh: AA
Ông Ivo Josipović. Ảnh: AA

Trong khi đó, bà Grabar-Kitarovic là một thành viên chủ chốt của Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ), phe bảo thủ có công đưa đất nước tới con đường độc lập vào năm 1991. Nữ chính trị gia 46 tuổi là cựu ngoại trưởng kiêm trợ lý của tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu trước đám đông ủng hộ đang reo hò ở thủ đô Zagreb, bà Grabar-Kitarovic tuyên bố: “Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai nói với tôi rằng Croatia sẽ không thịnh vượng và giàu có”.

 

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic ăn mừng khi trở thành tân Tổng thống Croatia. Ảnh: Reuters
Bà Kolinda Grabar-Kitarovic ăn mừng khi trở thành tân Tổng thống Croatia. Ảnh: Reuters

 

Theo nhận định của đài BBC, lý do ông Josipović thất bại là bởi liên minh trung tả ủng hộ cho nhà lãnh đạo Croatia đã để đất nước ngập trong cuộc suy thoái kinh tế kéo dài 6 năm liền. Thủ tướng Zoran Milanovic cũng lên tiếng xin lỗi vì trở thành “gánh nặng” đối với chính quyền của ông Josipović và có thể chính ông cũng phải trả giá trong cuộc bầu cử quốc hội cuối năm nay.

Chiến thắng của bà Grabar-Kitarovic được xem là dấu hiệu cán cân quyền lực ở Croatia sẽ chuyển dần sang phe cánh hữu. Trước đó, cựu Tổng thống Josipovic dù có tiếng nói trong chính sách đối ngoại và cầm đầu quân đội nhưng điều hành đất nước lại là phe trung tả.

Ông Josipovic từng đề xuất thay đổi hiến pháp trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, bao gồm cả việc tăng cường quyền lực cho tổng thống nhưng không thành công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo