xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama gọi điện cho ông Trump

H.Bình (Theo The Hill, LA Times)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sau chiến thắng của ông này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Kellyanne Conway, người quản lý chiến dịch tranh cử cho ông Trump, khẳng định bà không biết hai người đã nói gì với nhau.

Sau đó, người phát ngôn Nhà Trắng John Earnest tiết lộ ông Obama đã chúc mừng và mời ông Trump tới Nhà Trắng vào ngày 10-11 (giờ địa phương), với nội dung bàn luận dự kiến là lộ trình chuyển giao quyền lực.

"Đảm bảo chuyển giao quyền lực suôn sẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổng thống" - ông Earnest nói. Ngoài ra, ông Obama còn muốn "hàn gắn đất nước sau một kỳ bầu cử căng thẳng".

Tổng thống Obama cũng gọi điện cho bà Clinton, bày tỏ "sự ngưỡng mộ đối với chiến dịch tranh cử mạnh mẽ trên cả nước" của bà.


Ông Obama phát biểu trong một video phát trực tiếp trên BuzzFeed News tối ngày 9-11. Ảnh: BUZZFEED

Ông Obama phát biểu trong một video phát trực tiếp trên BuzzFeed News tối ngày 9-11. Ảnh: BUZZFEED

Mặt trời vẫn mọc

Khi kết quả bầu cử chưa có, Tổng thống đương nhiệm Obama đã lên tiếng trấn an trong một đoạn video phát trực tiếp trên BuzzFeed News tối 8-11 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Obama gửi đi thông điệp: “Dù có chuyện gì xảy ra, mặt trời vẫn sẽ mọc vào buổi sáng và nước Mỹ vẫn vĩ đại nhất thế giới”.

Trong video kéo dài 2 phút này, ông Obama trò chuyện với người dân. Tổng thống nói dù cuộc bầu cử năm nay có thể gây mệt mỏi, căng thẳng hay đôi khi “thật kỳ lạ” nhưng ông khẳng định, nước Mỹ sẽ vẫn dẫn đầu thế giới. “Chúng ta đã trải qua cuộc bầu cử khó khăn, gây chia rẽ và sẽ mạnh mẽ hơn”.

Theo tờ báo The Hill ngày 9-11, chiến thắng của ông Trump là một đòn đau cho Tổng thống Obama khi ông này đã hết sức vận động bầu cử cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Tổng thống Obama cố mở đường cho bà Clinton ở một số bang “chiến trường” như ông cùng với vợ, bà Michelle Obama, hôm 7-11 vận động cho bà Clinton ở TP Philadelphia của bang Pennsylvania.

Ông Obama liên tục cảnh báo ông Trump “không đủ tiêu chuẩn” làm tổng thống do tính khí, quan điểm về phụ nữ và dân tộc thiểu số thất thường của vị tỉ phú này. Thế nhưng cảnh báo của tổng thống sắp mãn nhiệm không đủ lực để giúp bà Clinton giành chiến thắng.

Chiến thắng của ông Trump chẳng khác gì "nghiền nát" di sản của Tổng thống Obama. “Các cuộc bầu cử đều có những hậu quả” - Tổng thống Obama phát biểu sau khi giành chiến thắng hồi năm 2008.

Với đảng Cộng hòa, khi đảng này giành quyền kiểm soát cả hạ viện và thượng viện Mỹ trong cuộc đua năm nay, ông Trump sẽ có hậu thuẫn để bãi bỏ phần lớn các chương trình nghị sự, sắc lệnh của ông Obama.

Nếu như kịch bản bà Clinton trở thành tổng thống thành hiện thực, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của nền chính trị Mỹ: Thời đại Obama. Một số chính sách gây tranh cãi như cải cách nhập cư, việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các quy định về môi trường sẽ được tiếp tục.

Ngược lại, ông Trump đã cam kết bãi bỏ chúng!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo